
6 biện pháp giúp nam giới theo dõi tình trạng sức khỏe
Để giữ được một cơ thể khỏe mạnh và phát hiện sớm những bất thường, các quý ông có thể thực hiện các biện pháp tự đánh giá tình trạng sức khỏe của mình.
Những thói quen nào gây hại cho sức khỏe nhất, nhất là khi bạn ở tuổi 60?
Chúng ta đều biết, trái tim là tài sản vô cùng quý giá của cơ thể.Song, không phải ai cũng hiểu được các bí quyết chăm sóc tốt cho trái tim.
Béo phì là một bệnh lý có thể gây ra những tác động có hại đến sức khỏe. Việc tăng cân quá mức khiến nguy cơ rối loạn đường huyết tăng cao và dẫn đến bệnh đái tháo đường ở người bệnh béo phì.
Nếu có cảm giác chuột rút, đau nhói ở bắp chân khi đang đi bộ, hãy đi khám ngay, vì đó có thể là dấu hiệu của bệnh động mạch ngoại biên.
Tăng huyết áp và bệnh mạch vành là 2 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với bệnh lý tim mạch. Trong đó, nhịp tim nhanh góp phần làm tăng nguy cơ xảy ra các biến cố nguy hiểm cho người bệnh.
Việc bỏ qua các chỉ số về nhịp tim có thể làm gia tăng nguy cơ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm ở người bệnh tăng huyết áp và bệnh mạch vành.
Vào lúc 20 giờ ngày 26.3. Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh phối hợp cùng Báo điện tử Thanh Niên tổ chức chương trình Giao lưu trực tuyến Những bệnh lý về mạch vành và các bệnh tim mạch, chẩn đoán và điều trị.
Chương trình được truyền hình trực tiếp tại các địa chỉ: thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien, YouTube Báo Thanh Niên.
Là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu, các bệnh lý tim mạch đang trở thành mối nguy tiềm ẩn đối với sức khỏe của người Việt Nam, gây ra 31% số ca tử vong mỗi năm.
Một nghiên cứu mới cho thấy những người không có yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim có nguy cơ chết vì đau tim nhiều hơn những người có yếu tố nguy cơ.
Hầu hết mọi người đều tưởng tượng cơn đau tim là phải đau quằn quại dữ dội.
Vào tháng 12.2020, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã phát hành Hướng dẫn Chế độ ăn uống mới cho người Mỹ giai đoạn 2020 -2025.