Bệnh nhân 1659 từng mua hàng ở siêu thị lớn nhất Hạ Long

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
30/01/2021 12:15 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã công bố lịch trình di chuyển của 2 ca bệnh Covid-19 vừa được phát hiện. Theo đó, cả 2 nữ bệnh nhân từng đến những nơi tập trung đông người ở Quảng Ninh.

Ngày 30.1, ngành y tế tỉnh Quảng Ninh đã công bố lịch trình di chuyển của bệnh nhân 1658 và 1659.

"Điểm nóng" Covid-19 ở Quảng Ninh vẫn chuẩn bị đón Tết an toàn giữa đại địch

Theo đó, bệnh nhân 1658 là bà N.T.M. (48 tuổi, PCao Thắng, tiểu thương kinh doanh tại chợ Cao Thắng, TP.Hạ Long, Quảng Ninh). Bà M. được xác định nhiễm Covid-19 khi đến P.Long Xuyên (TP.Chí Linh, Hải Dương) ăn cưới vào ngày 23.1.
Đáng chú ý, bà M. đi xe khách từ Hải Dương về TP.Hạ Long cùng 30 người khác nhưng không rõ tên nhà xe và những người đi cùng. Từ ngày 24 - 26.1, bà M. bán hàng ở chợ Cao Thắng (TP.Hạ Long) và tiếp xúc với nhiều người.

Không đeo khẩu trang tại chợ Hạ Long dù Covid-19 bùng phát ở Quảng Ninh

Tính đến sáng 30.1, chính quyền TP.Hạ Long đã truy vết được 28 trường hợp F1 của bệnh nhân 1658 và 56 trường hợp F2. Tất cả những trường hợp F1 đã được thành phố đưa đi cách ly tập trung ở Bệnh viện số 2 (P.Hà Khánh, TP.Hạ long). 56 trường hợp F2 đã được đưa vào cách ly trong khu cách ly P.Hoành Bồ. Những trường hợp F3, F4 thực hiện cách ly y tế tại nhà và được hướng dẫn theo dõi sức khỏe trong lúc chờ kết quả xét nghiệm của F1, F2.
Cũng trong ngày 30.1, cơ quan y tế của tỉnh Quảng Ninh công bố lịch trình di chuyển của bệnh nhân 1659. Nữ bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 1553.
Theo UBND H.Vân Đồn, nữ bệnh nhân 1659 ở TT.Cái Rồng, H.Vân Đồn. Sau khi tiếp xúc với bệnh nhân 1553, bệnh nhân 1659 từng đến mua hàng tại siêu thị Go Hạ Long, P.Hồng Hải, TP.Hạ Long (Big C cũ).
Từ ngày 23 - 26.1, bệnh nhân đến một số nơi tại H.Vân Đồn: chợ Cái Rồng, đền thờ vua Lý Anh Tông.

Đối với ổ dịch tại H.Vân Đồn liên quan đến bệnh nhân 1553, các lực lượng chức năng đã rà soát 183 trường hợp  F1 và 1.510 trường hợp F2; tiến hành lấy mẫu của 100% F1 và 1.470 trường hợp F2.

Sáng 30.1: Việt Nam thêm 34 bệnh nhân Covid-19 trong cộng đồng ở Hải Dương và Quảng Ninh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.