Bệnh nhân bị em trai cắt chân đang nguy kịch

07/01/2014 08:04 GMT+7

(TNO) Ngày 6.1, bác sĩ Nguyễn Đình Hưng, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), cho biết bệnh nhân Trần Thị Thanh Dung (50 tuổi, người bị em trai cắt chân ngày 2.1) đang trong tình trạng nguy kịch vì khối u não quá lớn.

Hiện thương tổn và vết mổ tại nơi chân bị cắt đã khô, không gây nguy hiểm. Nhưng để ổn định tinh thần, chị Dung vẫn đang được sử dụng thuốc an thần.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cho biết, sau khi xảy ra vụ việc em cắt chân chị gái tại phòng bệnh, bệnh viện đã tăng cường an ninh tại tòa nhà nơi bệnh nhân nằm điều trị. Các kíp trực bảo vệ bệnh viện và vệ sĩ cũng được tăng cường.

Nam Sơn

>> Vụ em ruột cắt chân chị gái đang nằm viện: Lời khai rùng rợn của hung thủ
>> Vụ em ruột cắt chân chị gái đang nằm viện: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can
>> Chân dung kẻ cắt đứt chân chị gái đang nằm viện
>> Rúng động vụ em ruột chặt đứt chân chị gái đang nằm viện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.