Bệnh nhân Covid-19 có thể bị tổn thương não

27/10/2021 11:14 GMT+7

Một nghiên cứu mới đã phát hiện bệnh nhân mắc Covid-19 có thể bị tổn thương các mạch máu trong não, đe dọa chức năng nhận thức.

Theo các nghiên cứu trước đây, có tới 84% bệnh nhân Covid-19 bị các triệu chứng liên quan đến thần kinh, như tình trạng mất khứu giác hoặc vị giác, xuất hiện các cơn động kinh, đột quỵ, mất ý thức, mất hoặc giảm trí nhớ, lú lẫn…

Nghiên cứu mới đây do các nhà khoa học Đức, Pháp và Tây Ban Nha thực hiện bằng cách quét não những bệnh nhân đã chết vì Covid-19 cho thấy Covid-19 có thể giết chết các tế bào não, theo trang tin Insider.

Covid-19 có thể khiến các mạch máu trong não bị tổn thương

chụp màn hình Insider

Bà Helen Lavretsky, Giáo sư Khoa Tâm thần, Đại học California (Los Angeles, Mỹ), cho biết: “Điều này thật tàn khốc đối với những người trẻ tuổi, đặc biệt là những người đang trong tình trạng sức khỏe tốt nhất cho đến khi họ bị nhiễm bệnh. Một số hồi phục ngay sau đó, nhưng một thời gian sau lại xuất hiện tình trạng suy giảm nhận thức - một trong 3 triệu chứng phổ biến nhất. Những triệu chứng khác bao gồm mệt mỏi và lo lắng”.

Người đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19 ít khả năng lây virus hơn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.