Bệnh nhân Covid-19 thứ 432 và 433 đã lưu trú, đi lại những đâu?

Mạnh Cường
Mạnh Cường
28/07/2020 19:08 GMT+7

Cơ quan chức năng Quảng Nam thông báo lịch trình di chuyển, cũng như kết quả giám sát bệnh nhân Covid-19 thứ 432 và 433 ở Quảng Nam.

Ngày 28.7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã thông tin cụ thể về kết quả điều tra, giám sát, xử lý trường hợp 2 bệnh nhân (BN) Covid-19 trên địa bàn tỉnh, BN 432 và BN 433.

Bệnh nhân 432 đã đi nhiều nơi

Theo đó, BN 432 là bà Đ.T.H. (63 tuổi, ở TT.Ái Nghĩa, H.Đại Lộc, Quảng Nam) sống cùng con trai ở TT.Ái Nghĩa (H.Đại Lộc). Hằng ngày, bà H. nhận giữ 1 bé gái 30 tháng tuổi, có tiếp xúc với hàng xóm xung quanh.
Ngày 18.7, bà đến dự tiệc cưới tại Trung tâm Tiệc cưới và Hội nghị For You Place (đường 2/9, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bằng xe 7 chỗ, trên xe có tiếp xúc với 6 người.
Ngày 22.7, BN 432 đi chợ ở ngã tư Ái Nghĩa (TT.Ái Nghĩa). Ngày 23.7, cháu ruột cùng bé gái ở Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) về thăm bà. Tối 24.7, BN 432 đi chùa Giác Nguyên (khu 2, TT.Ái Nghĩa), 20 giờ cùng ngày, sau khi đi chùa, con trai chở bà về nhà cậu tại khu 2 (TT.Ái Nghĩa). Ngày 25.7, BN 432 tiếp tục đi chùa Giác Nguyên.
Ngày 26.7, BN 432 được đưa vào cách ly tại khu cách ly tập trung H.Đại Lộc. Ngày 27.7, BN được chuyển đến cách ly và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Miền Núi Quảng Nam.

Chiều 28.7: Phát hiện thêm 7 ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng, Quảng Nam

Hiện BN 432 không sốt, không ho, không đau họng, không khó thở. Không đau ngực, nhịp tim đều, rõ. Phổi thông khí 2 bên, không nghe thổi bệnh lý…
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã điều tra và xác định có 41 trường hợp tiếp xúc với BN này, đã tổ chức cách ly lấy mẫu theo quy định, phun hóa chất tại nhà và khu vực xung quanh vào ngày 26.7.
Ngày 27.7, sau khi có kết quả xét nghiệm sàng lọc dương tính với Covid-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã tiến hành khoanh vùng cách ly… Tổ chức vận chuyển BN 432 đến Bệnh viện đa khoa Miền Núi Quảng Nam cách ly, điều trị. Đồng thời cử đoàn giám sát, tiếp tục điều tra truy vết tất cả các trường hợp F1, F2 với BN 432 để xác định lịch trình, cách ly.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 432 và 433 đã đi đâu, gặp những ai?

Bệnh nhân 433 từng chăm sóc chồng ở Bệnh viện Đà Nẵng

BN Covid-19 thứ 433 là bà N.T.B (67 tuổi, ở xã Điện Thọ, TX.Điện Bàn, Quảng Nam). Ngày 13.7, BN cùng chồng đi xe dịch vụ ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng tái khám bệnh cho chồng tại khoa Thần kinh. Hằng ngày, BN đi mua đồ ăn, nước uống tại căn tin bệnh viện và ở tại phòng chăm bệnh, không đi đâu khác. BN cùng chồng ở khoa này cho đến lúc ra viện và không có ai đến thăm.
Ngày 17.7, chồng xuất viện và thuê xe dịch vụ về nhà. Ngày 20.7, BN 433 có biểu hiện ho, sốt nhẹ nên gọi y tế tư nhân đến điều trị tại nhà, mỗi ngày đến 1 lần.
Ngày 25.7, gia đình thuê xe dịch vụ đến khám tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức (đóng tại TX.Điện Bàn), trên xe có tài xế và con gái BN 433. BN được khám và nhập viện tại tầng 2 (Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức). Trong phòng bệnh có một mình BN 433 và đeo khẩu trang từ nhà cho đến lúc vào phòng bệnh. Ngày 28.7, BN 433 được chuyển vào khu cách ly, điều trại tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam.
Hiện BN 433 có ho, sốt nhẹ, không đau họng, không khó thở. Không đau ngực, nhịp tim đều, rõ. Phổi thông khí 2 bên, không nghe phổi bệnh lý…
Tất cả 7 trường hợp tiếp xúc gần với BN 433 đã được cách ly, theo dõi. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 vào ngày 27.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã cử đoàn tiếp tục truy vết tất cả các trường hợp F1, F2 của BN 433 để xác định lịch trình, cách ly, lấy mẫu.

Chiều 28.7: Phát hiện thêm 7 ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng, Quảng Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.