Bệnh nhân ho, sốt cao lâu ngày tại Hà Nội âm tính lần 1 với SAR-CoV-2

02/05/2020 15:43 GMT+7

Sau khi 120 hộ dân tại thôn Kiêu Kỵ (xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội) bị cách ly vì xuất hiện một bệnh nhân sốt cao lâu ngày không khỏi, trưa nay, 2.5, bệnh nhân này đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 .

Chiều nay, 2.5, trao đổi nhanh với phóng viên, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội), cho biết trường hợp trên tên là T.N.K, 38 tuổi, quê ở Nghệ An.
Theo báo cáo dịch tễ, ngày 20.4, anh K. đi từ thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) ra Kiêu Kỵ bằng xe máy. Đến ngày 22.4, anh K. có biểu hiện mệt mỏi, ho, sốt, uống thuốc không khỏi.
Ngày 26.4, anh K. vào Bệnh viện Gia Lâm (Hà Nội) điều trị, nghi sốt xuất huyết.
Đến ngày 30.4, anh K. biểu hiện sốt cao khoảng 40 độ, vệ sinh không tự chủ, nên sang ngày 1.5 được chuyển sang Bệnh viện Đức Giang (Hà Nội) theo dõi.
Sáng cùng ngày, Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm đã test nhanh cho anh K. 2 lần. Lần đầu cho kết quả dương tính, lần 2 cho kết quả âm tính nên đến 23 giờ 30 ngày 1.5 đã chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (huyện Đông Anh, Hà Nội), nằm tại Khoa Hồi sức cấp cứu.
Khoảng 10 trường hợp tiếp xúc với anh K. đã được cơ quan chức năng xác minh. Tuy nhiên, theo ông Tuấn, rất may kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime - PCR tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 cho thấy bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2.
Cũng theo ông Tuấn, trường hợp này vẫn đang được tiếp tục theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2. 
Cũng trong chiều 2.5, Giám đốc Sở Y tế TP.Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền xác nhận thông tin bệnh nhân đã cho kết quả âm tính lần 1.
Trước đó, thông tin 120 hộ dân sinh sống tại thôn Kiêu Kỵ phải cách ly đã khiến nhiều người lo lắng. Theo ông Lý Duy Thanh, Phó chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, cho đến sáng 2.5, huyện đã cách ly khoảng 600 nhân khẩu thuộc 120 hộ dân trên.
Tuy nhiên, theo ông Tuấn, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính thì các trường hợp tiếp xúc cũng sẽ không phải cách ly theo khuyến cáo. 

Cập nhật đến 12 giờ 30 hôm nay, 2.5 của Sở Y tế TP.Hà Nội về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Hà Nội đã sang đến ngày thứ 18 không có thêm bệnh nhân mắc Covd-19

Ảnh Sở Y tế TP.Hà Nội

Kể từ khi bệnh nhân 267 tại thôn Hạ Lôi (huyện Mê Linh, Hà Nội) được công bố vào ngày 15.4, đến nay, Hà Nội đã bước sang ngày thứ 18 không phát sinh ca bệnh mới.
Theo cập nhật của Sở Y tế TP.Hà Nội, trong tổng số 71.653 trường hợp phải theo dõi sức khỏe tại cộng đồng, hiện thành phố chỉ còn 482 trường hợp phải cách ly, còn lại tất cả đã kết thúc thời gian theo dõi.
Hiện Hà Nội đã cơ bản trở lại nhịp sống bình thường, với hàng quán được mở cửa trở lại, trừ một số loại hình hoạt động tụ tập đông người như quán bar, mát xa, karaoke, các hoạt động văn hóa, lễ hội...
Tuy nhiên, nguy cơ dịch có thể quay trở lại vẫn còn, nên cơ quan chức năng và các chuyên gia dịch tễ vẫn khuyến cáo người dân áp dụng nghiêm các quy định phòng dịch: đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay, sát khuẩn thường xuyên, không tụ tập đông người và báo ngay đến cơ quan y tế khi thấy có biểu hiện ho, sốt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.