Bệnh nhân nghi bị nhân viên y tế cưỡng bức tập thể ở Ấn Độ

26/03/2019 11:32 GMT+7

Cảnh sát Ấn Độ bắt 5 người để điều tra việc một nữ bệnh nhân có thể đã bị nhiều người cưỡng bức sau khi bà được tiêm thuốc an thần ở khu vực chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện thành phố Meerut, bang Uttar Pradesh.

Báo New Indian Express hôm 25.3 đưa tin bệnh nhân nhập viện vì khó thở và được đưa vào khu vực chăm sóc đặc biệt.
Tại đây, người chồng tố cáo nhân viên y tế đã tiêm thuốc an thần khiến người vợ bất tỉnh, trước khi cưỡng hiếp nạn nhân. Theo người chồng, đã có 3 người làm nhục vợ mình.
Hãng thông tấn ANI dẫn lời viên chức cảnh sát Harimohan Singh xác nhận đã nhận được tố cáo như trên, và thời điểm xảy ra là vào ngày 24.3.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy hệ thống camera an ninh của bệnh viện đã tắt vào thời điểm bệnh nhân có thể bị tấn công tình dục.
Cảnh sát đã bắt 4 người đàn ông và 1 phụ nữ để thẩm vấn.
Trong một trường hợp tương tự, cảnh sát thành phố Phoenix (bang Arizona, Mỹ) hồi tháng 1 bắt giữ một nam y tá với cáo buộc cưỡng hiếp một bệnh nhân thiểu năng đã nằm liệt giường suốt 27 năm qua.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.