Bệnh nhân tại Huế được ghép cả tim và phổi cùng lúc

23/07/2015 06:57 GMT+7

Tối 22.7, GS-TS Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế cho biết quả tim và phổi của bệnh nhân hiến tạng chết não tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) sau khi vượt hơn 1.000 km ra TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) đã được tiến hành ghép cho một bệnh nhân 40 tuổi, trú tại TP.Huế, bị suy tim, có nhóm máu hiếm AB, từng được phẫu thuật tim một năm trước.

Tối 22.7, GS-TS Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế cho biết quả tim và phổi của bệnh nhân hiến tạng chết não tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) sau khi vượt hơn 1.000 km ra TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) đã được tiến hành ghép cho một bệnh nhân 40 tuổi, trú tại TP.Huế, bị suy tim, có nhóm máu hiếm AB, từng được phẫu thuật tim một năm trước.

GS.TS Bùi Đức Phú đang theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân sau khi được ghép tim, phổi - Ảnh do GS Bùi Đức Phú cung cấp
Theo GS-TS Bùi Đức Phú, đây là ca ghép tim thứ hai của Bệnh viện T.Ư Huế, nhưng là ca đầu tiên đối với trường hợp ghép cả tim và phổi. Sau khi ghép, các thông số và siêu âm thực quản cho thấy quả tim người cho đập khỏe, nhưng trao đổi ô xy kém do phổi phù (bệnh nhân hiến tạng đã có 7 ngày thở máy trước khi lấy tạng). “Còn quá sớm để nói tiên lượng ca ghép này, nhưng bản thân mỗi chúng tôi đã và sẽ làm hết sức để cứu người”, GS-TS Bùi Đức Phú chia sẻ.
Như Thanh Niên đã đưa hôm qua 22.7, một bệnh nhân bị tai nạn lao động qua đời tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã hiến tạng và nguồn tạng hiến này đã được sử dụng để cứu 6 bệnh nhân, trong đó riêng quả tim và phổi đã được đưa ra TP.Huế, để ghép cho bệnh nhân nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.