Bệnh nhân tâm thần chém hàng loạt người

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
25/07/2018 05:05 GMT+7

Một người tâm thần cầm dao xông vào nhiều nhà dân chém loạn xạ làm 1 cụ bà tử vong tại chỗ và 11 người bị thương.

Khoảng 15 giờ ngày 24.7, tại ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội, H.Vĩnh Lợi (Bạc Liêu), xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khi một người tâm thần cầm dao xông vào nhiều nhà dân chém loạn xạ làm 1 cụ bà tử vong tại chỗ và 11 người bị thương.
Ông Hồ Văn Trang, một nạn nhân, cho biết khoảng 15 giờ cùng ngày, ông ngồi trong nhà thì thấy Thạch Sà Khêl (34 tuổi, ngụ cùng địa phương) cầm dao đi tới bất ngờ chém liên tục vào con trai ông là Hồ Minh Duy (12 tuổi) đang chơi trước nhà. Hốt hoảng vì con bị chém, ông Trang nhảy vào can cũng bị Khêl chém nhiều nhát vào đầu, bụng, tay. Sau đó, Khêl tiếp tục vác dao đi vào nhiều nhà dân, gặp người nào cũng chém xối xả, bất kể trẻ em, người già.
Nhận tin báo, Công an xã Hưng Hội và Công an H.Vĩnh Lợi nhanh chóng có mặt khống chế Khêl; đồng thời đưa những người bị thương đến Trạm y tế xã Hưng Hội và Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu.
Tại khoa cấp cứu, anh Dương Sỹ bàng hoàng kể lại giây phút đứa con gái mới 7 tháng tuổi bị Khêl chém: “Vợ chồng tôi đang ở trong nhà, con gái nằm ngủ trên giường thì Khêl cầm dao xông vào. Tôi và vợ hoảng sợ chạy ra ngoài nhưng không ngờ Khêl lại xuống tay chém con tôi”. Tối cùng ngày, con anh Sỹ là cháu Dương Tú Quyên vẫn còn nguy kịch do bị nhiều vết chém quá nặng.
Sau khi sự vụ xảy ra, ông Nguyễn Bình Tân, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi, đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân. Trước mắt, Huyện ủy Vĩnh Lợi hỗ trợ 5 triệu đồng đối với người mất, 3 triệu đồng đối với người bị thương.
Lúc 19 giờ 30 phút, bác sĩ Nguyễn Chí Thanh, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu, cho biết bệnh viện đã huy động tổng lực đội ngũ y bác sĩ tích cực cứu chữa nạn nhân. Ngoài cụ Hồ Thị Trầm (93 tuổi) bị chém tử vong tại chỗ, bệnh viện tiếp nhận và điều trị 11 nạn nhân, trong đó có 4 nạn nhân bị thương rất nặng, sau khi sơ cứu đã chuyển lên Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ. Hầu hết các nạn nhân bị chém vào đầu, tay, chân, lưng, bụng.
Tối cùng ngày, Đội CSĐT Công an H.Vĩnh Lợi cho biết qua xác minh ban đầu, trước đây Khêl là người ở địa phương, sau đó đi làm và sinh sống tại tỉnh Trà Vinh. Khêl mới về địa phương khoảng 4 ngày nay thì gây ra án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Những người bị Khêl chém không hề có thù hằn, mâu thuẫn, thậm chí không hề quen biết với Khêl. Một cán bộ điều tra cho biết Khêl có tiền sử bệnh tâm thần nhiều năm và đang điều trị bệnh. Hiện Khêl đang bị Công an H.Vĩnh Lợi tạm giữ nhưng vẫn chưa lấy được lời khai.
Bác sĩ Thanh xác nhận đối tượng gây ra vụ trọng án mắc bệnh tâm thần. Bệnh viện đang phối hợp với Công an H.Vĩnh Lợi sớm đưa vào chữa trị tại khoa thần kinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.