Bệnh viện AIH và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tiếp sức trẻ sinh non

17/11/2022 10:00 GMT+7

“Tiếp sức trẻ sinh non Việt Nam” là dự án hợp tác giữa Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) nhằm nâng cao nhận thức về trẻ sinh non, hướng đến mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong và hỗ trợ trẻ sinh non có điều kiện chăm sóc tốt hơn.

Cuộc đua với sự sống của những thiên thần nhỏ

Đối với mỗi đứa trẻ, được sinh ra và lớn lên khỏe mạnh là một điều hạnh phúc. Nhưng đâu đó ngoài kia vẫn có những em bé phải chạy đua bằng chính nghị lực sống của mình để có thể chạm đến niềm hạnh phúc tưởng chừng giản đơn ấy. Đó là cuộc chạy đua đầy thử thách bắt đầu trước khi đến “vạch xuất phát” của cuộc đời của những em bé sinh non kém may mắn.

Sinh non là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong sơ sinh. Tại Việt Nam, ước tính hàng năm có khoảng 103.500 trẻ sinh non và 17.000 trẻ tử vong trong vòng 28 ngày sau khi sinh. Ngày nay, với các phương tiện kỹ thuật chăm sóc hiện đại, việc nuôi trẻ sinh non đã có những tiến bộ vượt bậc, giúp trẻ có cơ hội sống tiếp và phát triển khỏe mạnh.

Nếu được chăm sóc tốt, cơ hội sống của những em bé sinh non là rất cao. Tuy nhiên, việc nuôi dưỡng trẻ sinh non tháng là cuộc chiến dài hơi, đầy cam go và cần lắm sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng và xã hội để các con có cơ hội đi tiếp trên hành trình sống của mình.

Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) chung tay tiếp sức cho trẻ sinh non Việt Nam

Với sự thấu cảm y đức của một đơn vị cung cấp dịch vụ y tế, hưởng ứng Ngày thế giới vì trẻ sinh non 17.11 và hành động vì mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh xuống còn 8.1000 vào năm 2030 của Bộ Y tế, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam “Tiếp sức trẻ sinh non Việt Nam”, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và chung tay lan tỏa để trao cơ hội giành lấy sự sống cho những mầm sống non yếu.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) đã diễn ra vào ngày 24.10.2022. Theo đó, AIH sẽ trích 1,000,000 VNĐ doanh thu từ mỗi ca sinh từ ngày 24.10.2022 đến hết ngày 28.02.2023 để đóng góp vào Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam để “Tiếp Sức Trẻ Sinh Non”. Số tiền đóng góp sẽ được sử dụng cho các hoạt động tập huấn, giáo dục sức khỏe và hỗ trợ những em bé sinh non có điều kiện chăm sóc tốt hơn.

Cùng AIH tiếp sức cho “Cuộc đua phi thường” đến “vạch xuất phát”.

Mỗi năm có hơn 100.000 trẻ sinh non phải chạy đua với sự sống. Những em bé sinh non phải đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng và những biến chứng ảnh hưởng quá trình phát triển sau này của trẻ.

Sự sống của những đứa trẻ sinh non có thể sẽ không bắt đầu nếu không có sự chung tay của bạn. Mỗi một đứa trẻ khỏe mạnh được sinh ra tại AIH là một sự sẻ chia, một tia hy vọng trao sự sống cho những đứa trẻ sinh non kém may mắn.

Hãy cùng Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tiếp sức cho cuộc đua đến “vạch xuất phát” của các em bé sinh non.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.