Bệnh viện dã chiến '2 trong 1' ở TP.HCM thêm phương án tăng 200 giường

10/02/2020 15:45 GMT+7

Bệnh viện dã chiến cấp TP.HCM đã chính thức hoạt động với quy mô 300 giường và sẵn sàng phương án tăng lên 500 giường khi dịch bệnh virus Corona diễn biến phức tạp, số ca nhiễm và người cần cách ly tăng lên.

Sáng 10.2, Sở Y tế TP.HCM phối hợp với Bộ Tư lệnh công bố bệnh viện dã chiến cấp thành phố chính thức hoạt động ở xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi.

Bệnh viện dã chiến phòng dịch virus corona tại TP.HCM vận hành như thế nào?

Ông Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế TP cho biết bệnh viện đi vào hoạt động sau 5 ngày chuẩn bị, với quy mô 300 giường để ứng phó với dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Điều này cho thấy sự chủ động của thành phố trong công tác cách ly người nghi nhiễm bệnh, nhất là trong diễn biến khó lường của dịch bệnh, chỉ trong 1 ngày có hơn 200 ca tử vong.

Bệnh viện dã chiến hoạt động khi bệnh dịch diễn biến phức tạp

Hiện các địa phương đều có khu cách ly đối với người đi qua vùng có dịch bệnh nên bệnh viện dã chiến sẽ hoạt động khi bệnh dịch diễn biến phức tạp vượt khả năng cách ly, điều trị của bệnh viện và khả năng cách ly người tiếp xúc, người từ vùng dịch ở các địa phương.

Nhân viên y tế diễn tập tình huống giả định có người nhiễm virus Corona khi đưa vào bệnh viện cần phải cấp cứu

Ảnh: Nguyên Vũ

Khác với các bệnh viện dã chiến cấp quận, huyện, Phó giám đốc Sở Y tế cho biết bệnh viện cấp TP là bệnh viện đúng nghĩa, vừa cách ly, vừa điều trị.
Sở Y tế TP.HCM giao Bệnh viện Bệnh nhiệt đới chịu trách nhiệm chính về việc điều hành các hoạt động chuyên môn. Bệnh viện Củ Chi là đơn vị đầu tiên cử nhân viên, bác sĩ tới thực hiện chức năng của bệnh viện dã chiến, trong thời gian tới thì các bệnh viện khác sẽ luân phiên cử cán bộ khi nhu cầu khám chữa bệnh tăng.
Ông Tăng Chí Thượng thông tin Bộ Y tế đánh giá cao sự chủ động của thành phố trong công tác chuẩn bị bởi hiện số người dương tính với virus Corona ở thành phố vẫn chưa cao. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn phức tạp nên thành phố quyết định triển khai bệnh viện dã chiến.

Bệnh viện dã chiến cấp thành phố đầu tiên đặt ở xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi

Ảnh: Nguyên Vũ

Đại tá Nguyễn Văn Hoàng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết Trường Quân sự TP là cơ sở huấn luyện sĩ quan dự bị cấp cơ sở, sau khi được chọn làm bệnh viện dã chiến thì các học viên tạm nghỉ. Bộ Tư lệnh TP được giao nhiệm vụ chuẩn bị cơ sở hạ tầng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong suốt thời gian hoạt động của bệnh viện dã chiến.
Công suất hiện tại của bệnh viện dã chiến là 300 giường nhưng Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP.HCM chấp nhận tăng quy mô lên 500 giường khi cần thiết, cùng với cơ sở 2 ở huyện Nhà Bè có quy mô 200 giường nữa là 700 giường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.