Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM lập 7 kỷ lục Việt Nam

Duy Tính
Duy Tính
20/12/2019 17:57 GMT+7

Hiện mỗi ngày Bệnh viện (BV) Nhân dân 115 (TP.HCM) tiếp nhận 4.000 bệnh nhân ngoại trú, 2.000 nội trú, 400 bệnh nhân cấp cứu . BV đã có nhiều trung tâm chuyên khoa sâu, cứu sống nhiều bệnh nhân nặng.

Ngày 20.12, BV Nhân dân 115 TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống và 30 năm ngày thành lập.
Tiến sĩ - bác sĩ Phan Văn Báu, Giám đốc BV Nhân dân 115, cho biết BV Nhân dân 115 là bệnh viện đa khoa hạng 1, tuyến cuối, quy mô lớn tại TP.HCM với 1.600 giường bệnh. Bệnh viện đã thực hiện thành công thí điểm mô hình viện trường (BV Nhân dân 115 - Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM).
Hiện mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận 4.000 bệnh nhân ngoại trú, 2.000 bệnh nhân nội trú.
BV đã có nhiều trung tâm chuyên khoa sâu: Trung tâm đột quỵ, tim mạch, ung bướu, ghép tạng… Song song đó, BV được đầu tư trang thiết bị, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại ngang tầm khu vực như robot mổ thần kinh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán và điều trị đột quỵ, ghép thể hang nhân tạo điều trị rối loạn cương dương…
Năm 2019, BV đã đón nhận 7 kỷ lục do tổ chức kỷ lục Việt Nam trao tặng trong lĩnh vực chuyên môn, kỹ thuật y tế (4 tập thể, 3 cá nhân).
Bốn kỷ lục cho tập thể, gồm: BV đầu tiên tại Việt Nam có trung tâm đột quỵ đạt Chứng nhận đạt chất lượng điều trị vàng do Hội Đột quỵ châu Âu công nhận; BV đầu tiên tại Việt Nam và châu Á triển khai thành công phẫu thuật u não bằng hệ thống robot Modus V Synaptive; BV đầu tiên tại Việt Nam triển khai thành công đặt thể hang nhân tạo trong điều trị rối loạn cương dương ở nam giới; BV Nhân dân 115 và BV Gia An 115 là 2 đơn vị đầu tiên phối hợp lắp đặt và triển khai toàn bộ phần mềm Rapid trong chẩn đoán và đưa ra chỉ định lấy huyết khối cơ học điều trị nhồi máu não cho bệnh nhân đến sau 6 giờ tại Việt Nam.
Ba kỷ lục cho cá nhân, gồm: Bác sĩ chuyên khoa 2 (BS.CK2) Chu Tấn Sĩ, Trưởng Khoa ngoại thần kinh, đã thực hiện thành công ca phẫu thuật u não bằng hệ thống robot Modus V Synaptive đầu tiên tại Việt Nam và châu Á với thời gian 90 phút; Tiến sĩ - bác sĩ Trương Hoàng Minh, Trưởng Khoa ngoại niệu - Ghép thận thực hiện thành công ca phẫu thuật đặt thể hang nhân tạo trong điều trị rối loạn cương ở nam giới đầu tiên Việt Nam; BS.CK2 Nguyễn Đức Khang, Trưởng Khoa chẩn đoán hình ảnh, đã ứng dụng thành công phần mềm trí tuệ nhân tạo Rapid vào chỉ định can thiệp lấy huyết khối cơ học điều trị nhồi máu não cho bệnh nhân đến sau 6 giờ có hiệu quả đầu tiên tại Việt Nam.
Ngoài ra, đầu nằm 2020, BV sẽ nhận 3 kỷ lục châu Á, đồng thời BV cũng sẽ đưa vào hoạt động khu kỹ thuật cao, trong đó có cấp cứu đường không (BV có khu bãi đáp trực thăng cứu hộ - PV).  
Nhân dịp này, BV Nhân dân 115 vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; tiến sĩ - bác sĩ Phan Văn Báu đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; tiến sĩ - bác sĩ Tạ Phương Dung, Trưởng Khoa nội thận - Miễn dịch ghép, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng.

Tiền thân của BV Nhân dân 115 là BV K52 được thành lập vào ngày 25.12.1968 với nhiệm vụ cứu chữa thương bệnh binh chiến trường miền Nam.

Sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc, đất nước thống nhất, BV K52 được giao nhiệm vụ tiếp quản BV Trần Ngọc Minh và đổi tên thành Quân y viện 115 trực thuộc Cục Quân y, có nhiệm vụ cứu chữa, điều trị cho thương, bệnh binh, đặc biệt là phục vụ cho chiến tranh biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế đối với Campuchia.

Đến năm 1989, do tình hình nhiệm vụ mới của đất nước nói chung và TP.HCM nói riêng, Quân Y viện 115 được Bộ Quốc phòng bàn giao cho UBND TP.HCM. Ngày 31.8.1989, UBND TP.HCM ra quyết định thành lập BV Nhân dân 115 trực thuộc Sở Y tế TP.HCM. Nhiệm vụ của BV được giao là tiếp nhận và điều trị cho nhân dân thành phố và các tỉnh phía Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.