
Bảo hiểm xã hội TP.HCM thay đổi tên các cơ sở khám chữa bệnh
Ngày 16.5, Bảo hiểm xã hội TP.HCM vừa có thông báo thay đổi tên các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn TP.HCM năm 2021.
Ngày 16.5, Bảo hiểm xã hội TP.HCM vừa có thông báo thay đổi tên các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn TP.HCM năm 2021.
Hoan nghênh chính sách miễn đóng BHYT 8 tháng cho người lao động phải ngừng việc vì ảnh hưởng dịch Covid-19, bạn đọc Báo Thanh Niên đồng thời mong muốn mở rộng hơn nữa các đối tượng thụ hưởng chính sách này.
Sở Y tế TP.HCM cho biết có thêm Bệnh viện Q.Gò Vấp tạm ngưng hoạt động từ 1 - 2 ngày để khử khuẩn vì có ca nhiễm Covid-19 từng đến bệnh viện.
Trong quá trình thẩm định hồ sơ ốm đau, thai sản tại một số nơi, cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) đã phát hiện sự bất thường về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.
Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) thuộc diện F1, F2 phải cách ly y tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền sẽ được hỗ trợ 80.000 đồng/người/ngày. Thời gian áp dụng, từ 1.6 - 31.12.2021.
Ngày 31.5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) VN có công văn gửi BHXH các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư... về việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dụng “VssID - BHXH số” để đi khám chữa bệnh (KCB) BHYT.
Thay vì dùng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) giấy, người dân trên toàn quốc sẽ được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID khi đi khám chữa bệnh, từ ngày mai, 1.6.
Để năm 2025 Việt Nam có 95% dân số tham gia BHYT, BHXH Việt Nam đề nghị Bộ Y tế báo cáo, trình Chính phủ nâng mức hỗ trợ tiền đóng BHYT
Hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) 50%. Người thuộc hộ nghèo được nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện lên 50%.
Mặc dù chỉ mới dừng ở mức độ đề xuất, nhưng viễn cảnh doanh nghiệp 'đóng BHXH cho người lao động bằng 70% bình quân tổng thu nhập' đã khiến bạn đọc Báo Thanh Niên tranh luận sôi nổi.
Đề xuất sửa đổi quy định đóng BHXH theo hướng tiền lương làm căn cứ đóng thấp nhất phải bằng 70% bình quân tổng thu nhập của người lao động đang khiến nhiều doanh nghiệp lo lắng
3,2 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) thường xuyên và hơn 200.000 người hưởng trợ cấp BHXH 1 lần, trợ cấp thất nghiệp sẽ được nhận gộp 2 tháng lương và trợ cấp (tháng 5, 6) vào cùng 1 kỳ chi trả.
Nhiều bạn đọc cho rằng nhà nước không nên 'thắt chặt' điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần, trong khi số khác đề nghị hãy tuyên truyền và để người lao động tự quyết định.
Ngày 23.4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM cho biết đã chuyển hồ sơ kiến nghị khởi tố 82 đơn vị với tổng số tiền nợ là 157,1 tỉ đồng đến cơ quan điều tra công an quận, huyện về hành vi trốn đóng BHXH.
Nhiều ý kiến đồng tình với đề xuất đóng BHXH 10 - 15 năm sẽ được nhận lương hưu và cho rằng nên sớm thông qua chủ trương nhân văn này.
Thay vì đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm trở lên mới được nhận lương hưu, Bộ LĐ-TB-XH đề xuất giảm dần số năm đóng xuống còn 15 năm, hướng tới 10 năm.