Bí ẩn bộ ba ngoại binh từ Nhật Bản của Sài Gòn FC

25/11/2020 17:14 GMT+7

Nhiều người hâm mộ chờ đội Sài Gòn FC công bố danh tính bộ 3 ngoại binh đến từ Nhật Bản, nhưng đến hôm nay khi đội tập buổi đầu tiên chuẩn bị cho mùa giải mới, tên tuổi của 3 ngoại binh này vẫn trong vòng bí ẩn.

Sau mùa giải V-League thành công với hạng ba chung cuộc cùng suất tham dự AFC Cup, Sài Gòn FC gây bất ngờ khi chia tay đến 18 cầu thủ. Đội vừa công bố 12 tân binh, nổi bật có tiền đạo Đỗ Merlo, hậu vệ Thiago Santos, Mạnh Cường, Công Thành, Hoài An. Chủ tịch kiêm HLV Vũ Tiến Thành bật mí sẽ có 3 ngoại binh do Tokyo FC (Nhật Bản) giới thiệu sẽ sang Việt Nam vào đầu tháng 12 nhưng chưa công bố tên tuổi.

Đỗ Merlo (19) cùng các tân binh tập luyện buổi đầu chuẩn bị mùa giải 2021 cùng Sài Gòn FC

Khả Hòa

Ở buổi tập đầu tiên hôm nay tại sân Phú Thọ (TP.HCM), HLV Vũ Tiến Thành cũng chưa công bố chính thức 3 ngoại binh từ Nhật Bản, tuy nhiên ông cho biết các ngoại binh này sẽ chơi ở vị trí tiền vệ. Mùa giải 2020, Sài Gòn FC thành công nhờ sự xuất sắc của bộ đôi ngoại binh Pedro  -Geovane nay đều đã rời đội. Với bộ đôi ngoại binh giỏi nhưng hàng tiền vệ chưa hay nên Sài Gòn FC buộc phải chơi phòng ngự phản công. Với việc gia cố hàng tiền vệ bằng các ngoại binh từ Nhật Bản, HLV Vũ Tiến Thành cho biết Sài Gòn FC sẽ trình làng bộ mặt mới, lối chơi mới ở mùa giải 2021, đó là chơi bóng kiểm soát, chủ động tấn công.

HLV Vũ Tiến Thành trao đổi cùng Đỗ Merlo và Thiago Santos

Khả Hòa

Với việc được dự AFC Cup, Sài Gòn FC được ưu tiên có 4 ngoại binh, trong đó có 1 suất ngoại binh châu Á. Bên cạnh đó đội còn có ngoại binh đã nhập tịch Đỗ Merlo, vì thế HLV Vũ Tiến Thành tự tin rằng đội hình mùa giải năm nay tốt hơn mùa giải 2020. Tất nhiên chất lượng của 3 ngoại binh từ Nhật Bản do Tokyo FC giới thiệu phải cần được kiểm chứng khi họ đến Việt Nam vào đầu tháng 12, cách ly 14 ngày sau đó gia nhập Sài Gòn FC tập luyện, đấu tập…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.