Bị can Phạm Nhật Vũ được đề nghị 'áp dụng chính sách đặc biệt' do khai báo thành khẩn

Thái Sơn
Thái Sơn
03/09/2019 19:38 GMT+7

Cơ quan tố tụng xác định ông Phạm Nhật Vũ có hành vi đưa hối lộ nhưng chủ động khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo.

Liên quan thương vụ MobiFone mua 95 % cổ phần AVG, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định ông Phạm Nhật Vũ, cựu Chủ tịch Tổng Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn cầu (AVG), đã có hành vi đưa hối lộ. Bị can Vũ bị đề nghị truy tố về hành vi đưa hối lộ theo khoản 4, điều 346 bộ luật Hình sự.
Với khung hình phạt theo quy định, ông Vũ có thể bị phạt tù từ 12 đến 20 năm.
Lời khai của 4 bị can bị truy tố trong vụ án cho biết cựu Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ đã biếu tổng cộng 6,2 triệu USD cho ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn - cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông; và 2 lãnh đạo MobiFone là Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, sau khi thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG hoàn tất. Trong đó, ông Nguyễn Bắc Son nhận 3 triệu USD, Lê Nam Trà nhận 2,5 triệu USD, Cao Duy Hải 500 ngàn USD và Trương Minh Tuấn nhận 200 ngàn USD.

Nhận hối lộ bao nhiêu tiền sẽ phải lãnh án tử hình?

Theo kết luận điều tra, ông Phạm Nhật Vũ với vai trò Chủ tịch AVG là người đại diện cho giao dịch. Vì muốn bán được cổ phần nên bị can Vũ đã đề nghị Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, là những người có chức vụ quyền hạn, sớm hoàn thành việc thực hiện mua bán.
Quá trình đàm phán, Vũ không hứa hẹn đưa tiền cho 4 người này nhưng sau khi hoàn thành dự án, ông Vũ đã đưa tiền cho 4 cá nhân nêu trên. Quá trình điều tra, bị can Vũ đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của bản thân, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ vụ việc. Bị can cũng là người đã chủ động hủy bỏ thỏa thuận và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; tự nguyện trả lại MobiFone toàn bộ số tiền cả gốc và lãi, chi phí dự án góp phần tối đa làm giảm thiệt hại cho Nhà nước. Gia đình bị can có công với cách mạng, bản than bị can có nhiều đóng góp với Giáo hội Phật giáo VN, các Hội chất độc màu da cam và các hoạt động an sinh xã hội….
Do đó, cơ quan điều tra đề nghị quá trình truy tố xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ, áp dụng chính sách sách hình sự đặc biệt phù hợp khi lượng hình với bi can.
 Sau nhiều buổi đàm phán, đến 2.10.2015, Phạm Nhật Vũ đại diện AVG cùng đại diện MobiFone dưới sự chủ trì của Bộ Thông tin - Truyền thông đã họp, thống nhất mức giá mua 95% cổ phần AVG là 8.898,3 tỉ đồng, bao gồm cả phần vốn góp của AVG tại Công ty cổ phần An Viên B.P và Công ty cổ phần giống tăm Mai Lĩnh (AVG đầu tư ngoài ngành vào Công ty cổ phần An Viên B.P và Công ty cổ phân giống tâm Mai Lĩnh nhưng không tính tiền).

Sau khi có sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền, MobiFone và AVG đã đàm phán thỏa thuận hợp đồng chuyển nhượng; đến ngày 25.12.2015, Phạm Nhật Vũ đã ký Thỏa thuận bán cổ phần và từng cổ đông AVG ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho MobiFone. Tính đến ngày 15.1.2016, MobiFone đã thanh toán 95% giá trị hợp đồng tương đương 8.445 tỉ đồng cho 8 cổ đông AVG.

 Sau khi Thanh tra Chính phủ làm việc, ngày 12.3.2018, lãnh đạo Bộ Thông tin - Truyền thông đã chủ trì hợp với MobiFone và ông Phạm Nhật Vũ đại diện nhóm cổ đông AVG thống nhất hủy bỏ thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. Theo đó, AVG đã thanh toán trả lại cho MobiFone tổng số 8.774 tỉ đồng, gồm gốc và lãi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.