Bị cáo buộc quấy rối tình dục, thị trưởng thủ đô Đan Mạch từ chức

19/10/2020 23:18 GMT+7

Thị trưởng Frank Jensen của Copenhagen (Đan Mạch) đã từ chức ngày 19.10, theo sau các cáo buộc ông quấy rối tình dục nhiều phụ nữ.

AFP đưa tin ông Jensen (59 tuổi) là chính trị gia mới nhất tại Đan Mạch phải từ chức liên quan đến làn sóng #MeToo xảy ra ở nước này trong vài tuần qua.

Ông Jensen, làm thị trưởng tại Copenhagen trong suốt 11 năm qua, đã lên tiếng xin lỗi và thừa nhận đã quấy rối phụ nữ trong 30 năm qua.
Ông Jensen cũng từ chức phó chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội, vị trí ông nắm giữ từ năm 2015.
Trước đó, có 2 phụ nữ cáo buộc ông Jensen sờ vào người họ vào năm 2012 và năm 2017.
Hôm 18.10, một thành viên của đảng Dân chủ Xã hội tiết lộ trên tờ Jyllands-Posten của Đan Mạch rằng bà cũng đã nhận được thông tin về 8 người khác từng bị ông Jensen quấy rối hoặc đã chứng kiến hành động quấy rối tình dục của ông.
Động thái trên diễn ra sau khi hàng ngàn phụ nữ xuống đường phản đối nạn phân biệt giới tính và quấy rối tình dục tại Đạn Mạch trong nhiều tuần qua.

Sau phong trào #MeToo chống bạo lực tình dục, Hollywood thay đổi ra sao?

Hồi đầu tháng này, ông Morten Ostergaard - lãnh đạo đảng Tự do Xã hội tại Đan Mạch - cũng từ chức sau khi xuất hiện một số thông tin cho rằng ông đã đặt tay lên đùi của một đồng nghiệp nữ 10 năm trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.