Bị cáo Nguyễn Duy Linh bị đề nghị mức án 13 - 15 năm tù

06/11/2021 06:14 GMT+7

Khai nhận trước tòa, bị cáo Nguyễn Duy Linh , cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (Bộ Công an), cho rằng không nhớ đã nhận bao nhiêu tiền từ Vũ “nhôm ”, chỉ nhớ 1 lần là 5 tỉ đồng.

Ngày 5.11, TAND TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) cùng đồng phạm đưa, nhận, môi giới hối lộ. Trong vụ án này, bị cáo Vũ “nhôm” bị xét xử về tội “đưa hối lộ”, Hồ Hữu Hòa (trú H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị xét xử về tội “môi giới hối lộ” và Nguyễn Duy Linh, cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (Bộ Công an), bị xét xử về tội “nhận hối lộ”.

Bị cáo Vũ “nhôm” (bên trái), Nguyễn Duy Linh (giữa) và Hồ Hữu Hòa (bên phải) tại tòa

Anh Hùng

Bất ngờ nhận tội

Tại phiên tòa, bị cáo Hồ Hữu Hòa thừa nhận hành vi phạm tội theo cáo trạng quy kết. Bị cáo Hòa khai đã đứng ra kết nối cho Phan Văn Anh Vũ gặp Nguyễn Duy Linh thông qua điện thoại. Bị cáo Hòa cho biết mục đích kết nối cho 2 người để Vũ “nhôm” nhờ ông Linh những khó khăn về pháp luật. Theo bị cáo Hòa, ban đầu ông Linh đắn đo, chia sẻ ngại không muốn gặp gỡ Vũ “nhôm”, nhưng sau một hồi suy nghĩ thì bảo đưa điện thoại của Hòa rồi cầm ra ngoài nói chuyện với Vũ “nhôm”. “Linh hỏi Vũ sống như thế nào, bị cáo có nói Vũ là người rất nhiệt tình và tốt. Sau đó, Linh đã xin cả 2 số điện thoại của Vũ để lưu lại”, bị cáo Hòa khai, và cho biết sau khi kết nối cho 2 người, Vũ có hỏi Hòa nên đưa bao nhiêu tiền cho Linh thì Hòa cho rằng Linh chưa giúp được gì và tư vấn Vũ cho 5 tỉ đồng.

Về phía Vũ “nhôm”, tại phiên xét xử buổi sáng, bị cáo này không thừa nhận việc nhờ Hòa tiếp cận cũng như nhờ Hòa đưa 5 tỉ đồng cho Linh. Vũ “nhôm” cho rằng gặp Hòa ở sân bay và chỉ quan hệ xã hội với Hòa; còn bị cáo Linh là thủ trưởng cơ quan cấp trên, nhưng không trực tiếp quản lý Vũ. Vũ khai 5 lần gửi quà cho Linh chỉ là tặng xì gà, thuốc lá, nấm linh chi, rượu và bánh kẹo… chứ không đưa tiền. Do sức khỏe yếu, bị cáo Linh được phép ngồi khi bị xét hỏi. Trả lời trước tòa, bị cáo Linh thừa nhận đã 5 lần nhận quà của Vũ “nhôm”, nhưng phần lớn là rượu, xì gà và nấm linh chi. Cả bị cáo Linh và Vũ “nhôm” đều chối tội.

Nói lời sau cùng trước tòa, bị cáo Linh cho rằng đã nói hết tâm tư, nguyện vọng trước khi nhận tội nên không còn gì để trình bày. Bị cáo Hòa xin tòa cho mình mức án nhẹ nhất và xem xét hoàn cảnh, cống hiến của bị cáo Linh để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo này; còn Vũ “nhôm” mong tòa sớm đưa ra bản án để bị cáo thi hành.


Đến chiều, bị cáo Linh bất ngờ yêu cầu luật sư không tranh tụng giúp mình nữa và xin lỗi gia đình, nhà nước… rồi nhận tội với lý do “bị cáo không sống được bao lâu”. Bị cáo Linh cho rằng, tuổi đời đã lớn, phải ngồi tại tòa đã là một trừng phạt lớn về mặt danh dự. Mặc dù bị cáo đã có rất nhiều ước mơ và cống hiến cho ngành công an, luôn ý thức rằng phải làm cán bộ gương mẫu, đề cao tính kỷ luật, nhưng sau đó đã không phải là chính mình nữa.

“Tôi cũng không dám chắc được là bao nhiêu tiền nhưng thực sự là có. Hiện giờ sức khỏe của tôi rất yếu, cũng không mong muốn gì cả, chỉ mong HĐXX xem xét sức khỏe, cống hiến, nhân thân để cho tôi nhận khoan hồng”, cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (Bộ Công an) khai nhận.

Bị cáo Linh mong tòa đánh giá, nhìn nhận những cống hiến của bị cáo, gia đình để mọi người không tổn thương thêm. “Tôi làm tôi chịu, không để ảnh hưởng đến Bộ Công an. Tôi xin gửi lời xin lỗi Đảng ủy Công an T.Ư, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an và các chiến sĩ lực lượng công an nhân dân”, bị cáo Linh nói và thừa nhận đã nhận 5 tỉ đồng từ một trong 5 lần nhận quà của Vũ “nhôm”. Đồng thời, bị cáo Linh cũng cho biết đã tác động đến gia đình để nộp lại số tiền đã nhận sớm nhất, có thể ngay trong ngày 5.11.

Sau khi bị cáo Linh nhận tội, HĐXX đưa Vũ “nhôm” vào xét hỏi. Bị cáo này cũng bất ngờ xin thay đổi lời khai, nhận toàn bộ cáo buộc của Viện kiểm sát và cho hay “có nhiều việc khó nói, mong HĐXX thông cảm. Tôi không tranh luận, đồng ý với cáo trạng đã quy kết”.

Đối mặt mức án 15 năm tù

Đại diện Viện KSND TP.Hà Nội cho rằng lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với các lời khai, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Đối với bị cáo Linh, là cán bộ cao cấp trong ngành công an, trong quá trình điều tra, bị cáo chỉ thừa nhận có nhận quà, nhưng tại tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn, xin tự nguyện nộp lại 5 tỉ đồng. Hành vi của bị cáo Linh phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, tuy nhiên bị cáo có nhân thân tốt, tỏ ra ăn năn hối cải, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tác động đến gia đình khắc phục hậu quả, nên cơ quan công tố đề nghị HĐXX ghi nhận đây là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.

Đối với Vũ “nhôm”, Viện KSND TP.Hà Nội nhìn nhận, quá trình điều tra, bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng tại tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội nên có căn cứ áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Còn bị cáo Hòa, Viện KSND TP.Hà Nội đánh giá bị cáo có thái độ hợp tác, khai báo thành khẩn nên có cơ sở được áp dụng tình tiết giảm nhẹ.

Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị HĐXX tuyên án bị cáo Linh từ 13 - 15 năm tù về tội “nhận hối lộ”, bị cáo Phan Văn Anh Vũ từ 7 - 9 năm tù về tội “đưa hối lộ”, đề nghị tuyên phạt bị cáo Hồ Hữu Hòa mức án bằng thời hạn tạm giam đến ngày tòa tuyên án. Ngoài ra, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội cũng đề nghị HĐXX truy thu 5 tỉ đồng nộp ngân sách nhà nước.

Dự kiến, tòa tuyên án vào hôm nay (6.11).

Vì sao đề nghị tuyên Cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh 13-15 năm tù
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.