Bị cờ lê rơi từ tầng 8 cắm dính vào đầu, người đàn ông vẫn sống sót

Ngọc Quý
Ngọc Quý
12/08/2020 18:05 GMT+7

Đang đi bộ dưới đường thì người đàn ông Trung Quốc bị một chiếc cờ lê dài 15 cm rơi từ tầng 8 trúng đầu. Chiếc cờ lê cắm dính vào đỉnh đầu người đầu ông. Điều kỳ lạ là ông vẫn tỉnh táo và sống sót.

Một nhân viên kỹ thuật lắp máy lạnh đang làm việc trên tầng 8 chung cư đã vô tình đánh rơi chiếc cờ lê xuống đường. Dụng cụ bằng kim loại này không may rơi trúng đầu một người đàn ông đang đi bộ bên dưới, theo Daily Mail.
Vụ việc xảy ra vào ngày 6.8 trên một con phố ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc). Tên người đàn ông không được tiết lộ, chỉ biết ông 50 tuổi. Ông bị nạn khi đang đi bộ trên đường cùng đồng nghiệp.
Ngay sau khi cờ lê rơi trúng đầu người đàn ông, những đồng nghiệp đi cùng nhìn lên cao và phát hiện một nhân viên kỹ thuật đang lắp máy điều hòa trên đó.
Người nhân viên kỹ thuật này đã rất sửng sốt khi nhìn xuống và phát hiện những gì đang xảy ra. Truyền thông địa phương không nêu rõ chiều cao từ mặt đất lên đến tầng 8 khu chung cư là bao nhiêu. Tuy nhiên, chiều cao này thường khoảng 24 mét.
Sau khi bị nạn, người đàn ông ngồi quỵ xuống đường, tay ôm đầu đau đớn. Đồng nghiệp đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu và đưa ông đến Bệnh viện Thâm Tỉnh ở gần đó, theo Liaoshen Evening News.
“Khi chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân, ông ấy vẫn còn tỉnh táo. Ông ấy có thể cử động tay chân và chỉ bị đau đầu”, bác sĩ phẫu thuật thần kinh Bao Mẫn tại Bệnh viện Thâm Tỉnh kể lại.
Sau khi chụp CT, các bác sĩ nhận thấy chiếc cờ lê dài 15 cm đã đâm thủng hộp sọ ở phần đỉnh đầu bệnh nhân. Nhiều vết nứt sọ cũng xuất hiện quanh vết thương nên tình hình rất nguy hiểm.
Ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ đã lấy thành công cây cờ lê ra khỏi đầu người đàn ông. Ông hiện đã có sức khỏe ổn định và tiếp tục ở lại bệnh viện điều trị.
Trong giai đoạn đầu điều trị, vết thương của bệnh nhân không bị chảy máu nhiều. Ông cũng không bị liệt nửa người. Đây là điều vô cùng may mắn.
Một trong những nguyên nhân là do bệnh nhân là đàn ông, có cơ thể cường tráng và hộp sọ dày hơn. Vì vậy, cờ lê không tổn thuơng quá sâu vào não. Các bác sĩ cho biết nếu là phụ nữ hay trẻ em thì tình hình có thể nguy hiểm hơn, theo Daily Mail.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.