Bị 'cuỗm' Macbook vì mời bạn gái quen qua ứng dụng hẹn hò đến nhà uống rượu

12/10/2021 19:03 GMT+7

Anh SK Shabir Ali (quốc tịch Ấn Độ) quen Hồ Thị Thu Hằng qua ứng dụng hẹn hò Tinder , mời qua nhà uống rượu rồi ngủ lại, khi tỉnh dậy thấy mất máy tính Macbook nên báo công an.

Đối tượng Hồ Thị Thu Hằng bị tạm giữ hình sự tại cơ quan công an

Công an cung cấp

Ngày 12.10, Công an Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hồ Thị Thu Hằng (31 tuổi, ở TX.Phổ Yên, Thái Nguyên) về hành vi "trộm cắp tài sản của người nước ngoài".

Theo cơ quan công an, anh SK Shabir Ali và Hồ Thị Thu Hằng làm quen qua ứng dụng hẹn hò Tinder. Tối 3.10, anh Ali rủ Hằng đến nhà uống rượu.

Sau khi ăn uống, hai người đi ngủ. Đến 3 giờ 30 phút ngày 4.10, Hằng tỉnh dậy nhìn thấy chiếc máy tính Macbook màu xám để trên bàn liền nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Lợi dụng lúc anh Ali ngủ say, Hằng lấy chiếc máy tính và bộ sạc pin đi ra ngoài và bắt xe về nhà. Sau khi về nhà, Hằng chặn tài khoản Zalo của anh SK Shabir Ali để tránh bị phát hiện. Hằng mang chiếc máy tính này đến cửa hàng sửa chữa máy tính để chạy lại phần mềm, phá mật khẩu nhằm mang bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Chiếc máy tính Macbook có giá trị khoảng 26 triệu đồng được cơ quan công an thu giữ

Công an cung cấp

Anh SK Shabir Ali sau khi tỉnh dậy phát hiện bị mất tài sản đã đến Công an P.Mỹ Đình 1 trình báo sự việc. Qua điều tra, cơ quan công an đã phát hiện, thu giữ chiếc máy tính có giá trị khoảng 26 triệu đồng đang sửa chữa tại một cửa hàng.

Cơ quan CSĐT Công an Q.Nam Từ Liêm đã triệu tập Hằng đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, Hằng khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Hằng là đối tượng có 1 tiền án về tội "trộm cắp tài sản". Cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.