Bị điều tra vì bay quá gần chuyên cơ chở Tổng thống Trump

09/02/2017 17:22 GMT+7

Giới chức Mỹ đã mở cuộc điều tra sau khi một chiếc máy bay cá nhân được cho là bay gần "quá mức cho phép" với chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Donald Trump.

Máy bay Không lực Một - loại Boeing 747 còn có biệt danh là "Nhà Trắng bay" vì nó là nơi tổng thống có thể làm việc và được bảo vệ đặc biệt, thậm chí có cả vùng không phận không được tiếp cận, theo ABC News.
Khi Tổng thống Donald Trump đang trên đường đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở hạt Palm Beach, bang Florida hôm 3.2, một chiếc máy bay cá nhân đã bay gần quá mức cho phép với chiếc Không lực Một, Bloomberg ngày 8.2 dẫn nguồn tin cho hay.
Hai chiếc máy bay đã bay cách nhau chỉ khoảng 3,7 km trong khi quy định đối với các máy bay gần sân bay cần bay cách nhau ít nhất 5,5 km và nếu ở độ cao lớn hơn thì hai máy bay cần bay cách nhau ít nhất 9,2 km.
Nguồn tin của Bloomberg nhận định vụ việc hôm 3.2 không gây ra nguy cơ va chạm vì 2 máy bay bay song song với nhau, cách sân bay Palm Beach khoảng 48 km. Chiếc Không lực Một chở Tổng thống Trump sau đó hạ cánh an toàn vào lúc 16 giờ 30 ngày 3.2 (giờ địa phương).
Mỗi khi Tổng thống Mỹ đi máy bay, nhiều quy định về an ninh, an toàn đặc biệt được kích hoạt. Các giám sát viên hàng không của Cơ quan quản lý hàng không liên bang (FAA) cùng Mật vụ Mỹ cũng tăng cường giám sát nhằm ngăn ngừa các mối đe doạ tiềm tàng. Thậm chí một số chuyến bay khác buộc phải hoãn lại hoặc chuyển hướng nhằm "dọn đường" cho Không lực Một.
Ngoài ra, các máy bay Boeing 747 chở tổng thống cũng được trang bị hệ thống cho phép phát hiện và gửi tín hiệu cảnh báo đến các máy bay khác nhằm ngăn ngừa va chạm trên không.
Các quan chức của FAA hiện điều tra về vụ việc ngày 3.2, bao gồm cả phi công và các nhân viên kiểm soát không lưu. FAA gọi đây là sự cố "mất khoảng cách".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.