Bị đuổi khỏi phòng vì dùng ma tuý, kéo đồng bọn tới bắn 2 người bị thương

Bị đuổi ra khỏi phòng vì dùng ma tuý đá, Phong chửi bới, đe doạ và gọi thêm 6 đối tượng mang súng tới bắn làm hai người bị thương phải đi cấp cứu.

Ngày 7.5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hoà (Đồng Nai), đang tổ chức điều tra, xác minh và truy bắt Nguyễn Hoàng Phong (31 tuổi, P.Tân Tiến, TP.Biên Hoà) cùng đồng bọn gây ra vụ nổ súng khiến hai người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, Trần Văn Lực (26 tuổi, ngụ Sóc Trăng) thuê phòng trọ tại khu Lò Lu, xã Hóa An (TP.Biên Hòa) để ở. Khoảng 18 giờ ngày 5.5, Lực đi chơi nhưng không khóa cửa phòng. Đến 23 giờ cùng ngày, Lực về phòng thì thấy Nguyễn Hoàng Phong cùng 3 người khác đang sử dụng ma túy đá trong phòng trọ của mình. Bức xúc, Lực đã đuổi Phong và nhóm bạn ra khỏi phòng.
Bị đuổi, Phong chửi Lực và đe dọa sẽ quay lại đánh rồi bỏ đi. Rạng sáng ngày 6.5, lo sợ nên Lực đi bộ ra chợ Hóa An (TP.Biên Hoà) và điện thoại cho bạn là Nguyễn Hoàng Đức Thanh (31 tuổi, ngụ TX.Tân Uyên, Bình Dương) đến đón. Khi vừa lên xe thì Phong cùng 6 đối tượng (chưa rõ lai lịch) đi trên 4 xe máy (chưa rõ biển số) đuổi theo. Đến giữa cầu Hóa An, Phong và nhóm đối tượng trên dùng súng (chưa rõ loại súng) bắn 3 phát làm 2 viên đạn trúng vào lưng Lực và Thanh.
Dù bị thương nhưng Thanh vẫn tiếp tục điều khiển xe chở Lực chạy thoát và đến Công an xã Hóa An (TP. Biên Hòa), trình báo và sau đó được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.