Bị đuổi ra khỏi khu mua sắm chỉ vì mặc quần short, áo ba lỗ

14/06/2017 21:02 GMT+7

Một cô gái ở Mỹ bị các nhân viên bảo vệ đuổi ra khỏi một khu mua sắm với lý do trang phục không đứng đắn vì cô mặc quần short và áo ba lỗ.

Tờ Daily Mail ngày 13.6 đưa tin mới đây, chị Hannah Pewee, một sinh viên 20 tuổi ở thành phố Grand Rapids, bang Michigan (Mỹ) đã lên facebook chỉ trích khu mua sắm Woodland Mall sau khi chị bị tống cổ ra khỏi đây với lý do ăn mặc không đứng đắn.
Chị cho biết bị lực lượng bảo vệ dẫn giải ra khỏi khu mua sắm sau khi một khách hàng đi mua sắm khác phàn nàn rằng bộ trang phục cô đang khoác trên người quá hở hang.
Pewee đã đăng bức ảnh của cô lúc đi mua sắm lên facebook để chứng minh trang phục của cô không quá hở hang. Bức ảnh cho thấy cô mặc chiếc quần short jean và áo ba lỗ.
Cô trần tình: “Như các bạn biết, hôm nay, trời rất nóng, nhiệt độ lên đến 32 độ C. Tôi quyết định mặc quần short và áo ba lỗ cho mát. Rõ ràng, tôi ăn mặc không quá hở hang ở nơi công cộng để đến mức bị tống cổ ra khỏi khu mua sắm Woodland Mall. Rõ ràng, một khách hàng đi mua sắm nào đó đã phàn nàn bộ trang phục của tôi với lực lượng bảo vệ. Tôi vẫn đang giận đến run cả người. Tôi cảm thấy xấu hổ đến mức suýt phát khóc. Tất cả chỉ vì một người lạ không thích bộ trang phục của tôi. Khu mua sắm Woodland Mall và vị khách hàng kia nên tự xấu hổ với hành động của họ”.
Những lời tâm sự của Pewee trên facebook đã nhận được hơn 10.000 lượt chia sẻ và thu hút hàng trăm bình luận ủng hộ chị, khiến khu mua sắm Woodland Mall phải xin lỗi.
Thông báo của khu mua sắm Woodland Mall trên facebook cho biết: “Chúng tôi xin lỗi cô Hannah Pewee và cộng đồng. Chúng tôi chưa bao giờ cố ý làm nhục ai. Chúng tôi cam kết sẽ chỉ dẫn đội ngũ của chúng tôi cách xử lý những tình huống tương tự trong tương lai”
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.