Bị đuổi việc, ủ mưu chích điện giết người để trả thù

19/05/2016 15:09 GMT+7

Nhàn nhậu say lại nhớ đến vụ cho bị ông Tập cho nghỉ việc nên đạp xe đạp đến nhà ông Tập với ý định giết người trả thù.

Ngày 19.5, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt  Huỳnh Thanh Nhàn (32 tuổi, ngụ TT.Mỹ Luông, H.Chợ Mới, An Giang) 7 năm tù về tội "giết người".
Theo cáo trạng, Nhàn làm thuê cho một cơ sở sản xuất tủ nhôm do ông Phạm Thanh Tập (ngụ TT.Mỹ Luông) làm chủ. Do Nhàn làm tủ nhôm không đạt chất lượng nên ông Tập cho Nhàn nghỉ việc, khiến Nhàn rất tức giận.
Rạng sáng ngày 28.11.2015, Nhàn nhậu say lại nhớ đến vụ bị đuổi việc nên đạp xe đạp đến nhà ông Tập với ý định giết người, trả thù.
Nhàn đột nhập vào nhà ông Tập, lấy sợi dây diện dài khoảng 12 m  cắm vào ổ điện rồi kéo vào phòng ngủ của ông Tập định chích điện cho ông Tập chết.
Nhàn thấy chân phải của ông Tập liền chích điện, nhưng ông Tập co chân lên. Ngay lúc đó, vợ ông Tập thức dậy, thấy có bóng người nên la lớn. Ông Tập choàng tỉnh, giựt mạnh sợi dây điện làm dây điện sút khỏi ổ điện. Nhàn hốt hoảng bỏ chạy.
Khoảng 19 giờ phút ngày 28.11, Nhàn đến Công an TT.Mỹ Luông đầu thú. Ngày 7.12.2015, Nhàn bị khởi tố về hành vi giết người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.