Bỉ gặp khó vì mức bồi thường khủng của HLV Wilmots

08/07/2016 08:05 GMT+7

Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Bỉ (KBVB) cho biết mức phí bồi thường hợp đồng lên đến 1,11 triệu USD cho HLV Marc Wilmots đang là rào cản lớn nhất để họ làm cuộc cách mạng ở đội tuyển đắt giá nhất EURO 2016.

“Phí bồi thường cho việc giải phóng hợp đồng của HLV Marc Wilmots lên đến 1,1 triệu USD. Đó là vấn đề lớn cho KBVB bởi chúng tôi không có đủ ngân sách như những nền bóng đá lớn như Pháp, Tây Ban Nha hay Đức”, dẫn lời Giám đốc điều hành của KBVB ông Gerard Linard trên các tờ báo của Bỉ.
Sở hữu đội hình đắt giá nhất và có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA tại EURO 2916, thầy trò HLV Marc Wilmots đến nước Pháp trong tư cách của ứng viên hàng đầu.
Tuy nhiên, tất cả mọi kỳ vọng đã sụp đổ sau thất bại 1-3 trước Xứ Wales ở tứ kết. HLV Marc Wilmots đã nhận vô vàn chỉ trích khi bị cho rằng đã không phát huy tối đa sức mạnh của “Thế hệ vàng” của bóng đá Bỉ, với những ngôi sao lớn như Eden Hazard, Kevin de Bruyne, Lukaku, Thibaut Courtois, Witsel…
Sau phần thừa nhận khó khó khăn của mình, ông Linard nói thêm rằng KBVB sẽ đợi đến tuần sau, khi EURO 2016 kết thúc để quyết định tương lai của HLV Marc Wilmots.
Ngay lập tức, ông Linard cũng dập tan mọi hy vọng về việc “quỷ đỏ” sẽ đủ tiềm lực để thuê về những HLV hàng đầu, mà Louis van Gaal đang là ứng viên.
Ông nói rất rõ ràng: “Tôi tin rằng một cái tên danh tiếng hàng đầu như Van Gaal sẽ nằm ngoài tầm với của KBVB… trừ khi HLV này chấp nhận sự nhượng bộ về điều kiện thu nhập”.
Sự thất vọng của thầy trò HLV Marc Wilmots Reuters
Trước đó, sau World Cup 2014 với một chút tiếc nuối, tuyển Bỉ đã đến với EURO 2016 tràn ngập trong tự tin. Bất chấp thất bại trước người Ý ở trận mở màn, thầy trò HLV Marc Wilmots đã gây ấn tượng bằng những chiến thắng đậm sau đó.
Tuy nhiên, tất cả mọi điểm yếu của đội bóng đã bị phơi bày sau thất bại muối mặt 1-3 trước Xứ Wales, nơi “Thế hệ vàng” của bóng đá Bỉ để vuột mất cơ hội vào bán kết giải đấu lớn đầu tiên sau 30 năm bằng lối đá rời rạc và thiếu đấu chí trước Gareth Bale và các đồng đội.
Thế hệ vàng của bóng đá Bỉ vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng Reuters
Ngay sau trận thua, HLV Marc Wilmots đã để ngỏ khả năng ra đi: “Đây là đội tuyển Bỉ đòi hỏi sự tôn trọng. Nhưng chúng tôi đã để mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát và phải trả giá.
Mọi thứ đã xảy ra không theo ý muốn khi chúng tôi phạm quá nhiều sai lầm. Tôi sẽ cần thời gian để cân nhắc. Tôi sẽ đưa ra quyết định của mình sau EURO 2916”, HLV Marc Wilmots cho biết sau thất bại.
Tại World Cup 2014, tuyển Bỉ cũng đã lọt vào vòng tứ kết và phải dừng bước trước Argentina.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.