Bị gãy chân vì chen lên tàu điện ngầm

11/06/2015 10:46 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông Trung Quốc đã gặp tai nạn hy hữu khi đi tàu điện ngầm. Đám đông chen lấn lên tàu đã khiến ông bị gãy chân dẫn đến mất luôn việc làm.

(TNO) Một người đàn ông Trung Quốc đã gặp tai nạn hy hữu khi đi tàu điện ngầm. Đám đông chen lấn lên tàu đã khiến ông bị gãy chân dẫn đến mất luôn việc làm.

Bị gãy chân vì chen lên tàu điện ngầm - Ảnh minh họa: Reuters
Tàu điện ngầm Bắc Kinh (Trung Quốc) nổi tiếng với cảnh tượng đông đúc vào giờ cao điểm. Các tệ nạn trộm cắp, móc túi vẫn thường diễn ra tại những trạm tàu điện ở đây.
Vào tháng 10 năm ngoái một tai nạn hy hữu đã xảy ra. Ông Shao trong một buổi sáng đi làm đã bị đám đông ở tàu điện chen lấn làm gãy chân, theo China Daily ngày 10.6.
Ông Shao kể lại, cửa tàu chưa kịp mở hết thì đám đông từ sau đã đẩy ông vào. Ông bị ép chặt và bỗng nhiên thấy đau ở chân phải. Ông Shao được đưa đến bệnh viện và kết quả kiểm tra cho thấy ông bị gãy chân, đứt dây chằng.
Ông Shao phải phẫu thuật và điều trị tại bệnh viện một thời gian. Sự việc đã khiến người đàn ông mất việc nên ông đã khởi kiện ban quản lý tàu điện, đòi bồi thường hơn 8.700 USD cho chi phí bệnh viện và thuốc men.
Vụ kiện đã được tòa án quận Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh thụ lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.