Bị giam oan, một giám đốc đòi bồi thường 18 tỉ đồng

31/01/2013 16:19 GMT+7

(TNO) Sáng 31.1, Viện KSND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tổ chức xin lỗi công khai ông Đinh Quang Điền, trú phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, Giám đốc Công ty TNHH Quang Điền, do đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can một cách oan sai.


Ông Nguyễn Hồng Nam - Viện trưởng KSND TP.Buôn Ma Thuột nói lời xin lỗi ông Đinh Quang Điền

Ông Nguyễn Hồng Nam, Viện trưởng Viện KSND TP.Buôn Ma Thuột đã trực tiếp nói lời xin lỗi đối với ông Đinh Quang Điền và cho biết sẽ tiến hành bồi thường thiệt hại theo quy định.

Ông Đinh Quang Điền đã đề nghị cơ quan chức năng bồi thường tổn thất 18 tỉ đồng và công khai xin lỗi liên tục trên 3 số báo.

Từ năm 2007, ông Điền thế chấp tài sản vay nhiều tỉ đồng ở các ngân hàng trên địa bàn Đắk Lắk để thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh và trả lãi ngân hàng theo đúng quy định. Nhưng từ một lá đơn nặc danh, ngày 21.6.2011, Cơ quan CSĐT Công an TP.Buôn Ma Thuột đã có quyết định khởi tố ông Điền với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 22.6.2011, ông Phạm Thế Hà, Viện phó Viện KSND TP.Buôn Ma Thuột ký quyết định phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Điền.

Ngày 17.11.2011, vụ án được chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk. Sau gần một năm điều tra, ngày 15.10.2012, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã có kết luận điều tra, nhận định ông Điền không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn.

Theo ông Điền, từ khi ông bị bắt giam, Công ty Quang Điền ngừng hoạt động, bị hủy các hợp đồng kinh tế, thiệt hại nhiều tỉ đồng, người thân của ông bị ảnh hưởng nặng nề về sức khỏe và tinh thần.

                                                                                         Tin, ảnh: T.N.Quyền

>> Thương lượng bồi thường cho công dân bị oan sai
>> Cựu sinh viên đòi bồi thường oan sai hơn nửa tỉ đồng
>> Bồi thường hơn 215 triệu đồng cho 2 người bị oan sai
>> Viện kiểm sát xin lỗi người bị bắt oan sai
>> Kiện đòi bồi thường oan sai trên 777 triệu đồng
>> Bồi thường hơn 500 triệu đồng cho 6 người bị bắt oan sai
>> Gây oan sai, cơ quan tố tụng phải bồi thường gần 1 tỉ đồng
>> Không để xảy ra các vụ xử oan sai nghiêm trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.