Bị kết tội bắt cóc trẻ sơ sinh, bác sĩ sản khoa nhận án tử

14/01/2014 11:10 GMT+7

(TNO) Một phiên tòa Trung Quốc vào ngày 14.1 đã tuyên bố một bác sĩ sản khoa phạm tội bắt cóc trẻ sơ sinh và xử bà này án tử hình treo (được hoãn thi hành án tử 2 năm).


Zhang Shuxia ra hầu tòa tại tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) - Ảnh: Reuters

Bác sĩ Zhang Shuxia đã bán 7 trẻ sơ sinh tại tỉnh Thiểm Tây, phía tây bắc Trung Quốc, AFP đưa tin.

Bản án cho loại tội phạm này thường là tù chung thân.

Zhang bắt cóc trót lọt cả 7 trẻ sơ sinh nói trên bằng cách nói với cha mẹ chúng rằng chúng bị bệnh nặng hoặc đã chết. Zang sau đó đem bán trẻ cho những kẻ buôn trẻ em, theo cáo trạng.

Sáu trong số 7 đứa trẻ sơ sinh này đã được giải cứu, nhưng một bé đã chết sau khi bị đem bán hồi tháng 4.2013. Xác đứa bé xấu số này bị vứt xuống một con mương, theo AFP.

Phiên tòa xét xử, diễn ra ở thành phố Vị Nam, thuộc tỉnh Thiểm Tây, còn cho biết bà Zhang đã dụ dỗ một bà mẹ từ bỏ hai đứa con gái sinh đôi mới chào đời hồi năm 2013, nói rằng một đứa đã chết vì bệnh còn đứa còn lại đã bị gãy tay và chân.

Tòa Vị Nam cũng cho biết thêm rằng bà bác sĩ ác độc này đã nhận được hơn 3.000 USD từ việc bán một số bé gái sơ sinh và từng bán được một bé trai với giá khoảng 7.800 USD hồi năm 2011.

Tòa tuyên phạt bà Zhang án tử hình, nhưng được hoãn thi hành án 2 năm (tử hình treo)

Hoàng Uy

>> Buôn trẻ em từ Indonesia sang Singapore
>> Trung Quốc tràn lan sách trẻ em nội dung bạo lực, khiêu dâm
>> Phát hiện đường dây nhập cư trái phép người Trung Quốc vào châu u
>> Trung Quốc phá đường dây buôn người, giải cứu 181 trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.