Bị kiện đòi bồi thường oan sai, Viện kiểm sát xin xử vắng mặt

21/05/2015 08:00 GMT+7

Ngày 20.5, TAND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xét xử sơ thẩm vụ kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại do oan sai giữa nguyên đơn là ông Đinh Quang Điền (50 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Quang Điền) và bị đơn là Viện KSND TP.Buôn Ma Thuột.

Ngày 20.5, TAND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xét xử sơ thẩm vụ kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại do oan sai giữa nguyên đơn là ông Đinh Quang Điền (50 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Quang Điền) và bị đơn là Viện KSND TP.Buôn Ma Thuột.

Ông Đinh Quang Điền, nguyên đơn đòi bồi thường thiệt hại do oan sai - Ảnh: Ngọc Anh

Theo nội dung khởi kiện, ông Điền bị bắt tạm giam 234 ngày về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau đó được tại ngoại trong 238 ngày tiếp theo để điều tra, bị kê biên nhiều tài sản của công ty. Đến ngày 15.10.2012, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định đình chỉ điều tra, trả tự do cho ông Điền do hành vi của ông Điền không cấu thành tội phạm. Ngày 8.10.2013, Viện KSND TP.Buôn Ma Thuột ra quyết định bồi thường 267 triệu đồng nhưng ông Điền không đồng ý.

Ông Nguyễn Hồng Nam - Viện trưởng KSND TP.Buôn Ma Thuột xin lỗi công khai ông Đinh Quang Điền vào ngày 31.1.2013 - Ảnh: T.N.Quyền

Tại phiên tòa, ông Điền yêu cầu bồi thường hơn 6,9 tỉ đồng, gồm tổn thất tinh thần, thu nhập thực tế bị mất, tài sản doanh nghiệp bị xâm hại… Với tư cách bị đơn, Viện KSND TP.Buôn Ma Thuột đã xin tòa xét xử vắng mặt. Dự kiến, sáng nay (21.5) HĐXX sẽ tuyên án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.