Bị kiện vì đổ rượu lên túi xách hàng hiệu

17/11/2019 10:15 GMT+7

Luật sư bên bị đơn cho rằng túi xách của nạn nhân là hàng giả.

Bà Maryana Beyder ở bang New Jersey (Mỹ) mới đây nộp đơn kiện hộp đêm Alpine tại quận Demarest thuộc hạt Bergen, đòi bồi thường 30.000 USD (gần 700 triệu đồng), sau khi một nhân viên phục vụ làm đổ rượu vang lên túi xách hạng sang hiệu Hermes của bà, khiến chiếc túi bị hư, theo AP.
Vụ việc xảy ra vào tháng 9.2018, khi bà Beyder cùng chồng ăn tối tại Alpine. Luật sư Alexandra Errico, đại diện của bà Beyder, cho hay thân chủ biết vụ đổ rượu là sự cố nhưng mong Alpine thay cho bà túi xách khác hoặc hoàn tiền mua túi.
Bà Beyder nộp đơn kiện sau khi nỗ lực dàn xếp không thành. Trong khi đó, luật sư bên bị đơn cho rằng túi xách của bà Beyder là hàng giả. Mặt khác, hộp đêm Alpine cũng kiện ngược lại nhân viên phục vụ.

[VIDEO] Dân Trung Quốc vẫn mê hàng hiệu dù tăng trưởng kinh tế giảm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.