Bí kíp giúp bạn có làn da đẹp như ý mà chẳng cần tốn quá nhiều tiền

30/07/2019 15:37 GMT+7

Đầu tư một khoản tiền lớn vào các sản phẩm chăm sóc da đắt đỏ, nhưng tình trạng da vẫn cứ thế “dậm chân tại chỗ”. Tìm hiểu 5 bí quyết giúp bạn có làn da đẹp như ý mà chẳng cần tốn quá nhiều tiền.

Là người sáng lập thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng Paula’s Choice - bà Paula Begoun đã từng có chia sẻ trong quyển sách “Phá bỏ 40 lầm tưởng về làm đẹp” của mình rằng:
“Trong suốt nhiều năm qua, nhiều người dễ dàng đưa ra nhận định các sản phẩm đắt tiền sẽ chứa những thành phần tốt hơn những sản phẩm rẻ tiền. Nhưng, sự thật là trong việc làm đẹp thì “đắt tiền” không có nghĩa là tốt hơn và “rẻ tiền” cũng không đồng nghĩa với sản phẩm kém chất lượng”.
Từ đó, chúng ta hiểu được giá cả không tạo nên sự khác biệt mà chất lượng mới là điều quan trọng hơn hết. Đây cũng chính là lý do vì sao bạn đầu tư nhiều tiền vào các sản phẩm chăm sóc da đắt đỏ, nhưng tình trạng da vẫn cứ thế “dậm chân tại chỗ”.
Bài viết sau đây, sẽ bật mí 5 bí quyết giúp bạn có làn da đẹp như ý mà chẳng cần tốn quá nhiều tiền nhé.

1. Thường xuyên tẩy tế bào chết

Để có một làn da tươi trẻ, căng bóng bạn đừng nên tạo điều kiện cho các tế bào chết ở lại trên da mặt thêm một phút một giây nào. Bởi chúng sẽ cản trở con đường hấp thụ các dưỡng chất ở những bước skincare tiếp theo của bạn đấy.
Vì vậy, bạn nên tẩy tế bào chết cho da từ 1 - 2 lần/tuần để loại bỏ hết các tế bào da chết, bụi bẩn, chất bã nhờn “bám trụ” ra khỏi da mặt. Giúp cho các loại serums, dầu dưỡng hay kem dưỡng ẩm có thể dễ dàng thấm sâu vào da hơn, phát huy được hết những công dụng của chúng.

2. “Đơn giản hóa” các bước skincare

Bạn biết không, thay vì áp dụng thật nhiều bước skincare với cả tá những sản phẩm chăm sóc da khác nhau. Tốt nhất bạn nên kết hợp việc tẩy tế bào chết với những sản phẩm dịu nhẹ, và có chức năng bổ sung nhiều dưỡng chất như là kem duỡng hay serum dịu nhẹ.
Vì việc sử dụng quá nhiều sản phẩm dưỡng da, mà không hiểu rõ về chúng có thể khiến da bạn bị kích ứng. Thậm chí, các thành phần còn "hỗn chiến" với nhau và không đem lại tác dụng gì. Do đó, nói đến các công đoạn skincare bạn cứ “càng ít càng tốt” nhé!
Công đoạn skincare “càng ít càng tốt” bạn nhé

Công đoạn skincare “càng ít càng tốt” bạn nhé

3. Đừng “đánh rơi” phần da ngực và vai

Nghe thì có vẻ lạ, nhưng thực chất nó lại quan trọng không kém. Vì vùng da ở phần ngực và vai thường mỏng, mịn nên hãy giúp cho nó có ít nếp nhăn hơn và tránh bị xỉn màu. Bởi theo thói quen, chúng ta thường chỉ bôi sản phẩm lên phần mặt và phần cổ trên.
Điều đó có nghĩa là bạn cần phải chú trọng luôn cả những vùng da mỏng manh này, thoa đầy đủ kem dưỡng ẩm và kem chống nắng để bảo vệ da toàn diện.

4. Luôn sử dụng kem chống nắng

Chống nắng - Chính là chìa khóa giúp bạn sở hữu làn da khỏe đẹp. Do vậy, bạn đừng quên thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài 30 phút, và sử dụng thêm áo khoác, kính râm, mũ, khẩu trang... để hạn chế tối đa việc da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời nhé.
Duy trì thói quen sử dụng kem chống nắng cho da đều đặn, là bạn đang ngăn ngừa việc hình thành sắc tố, nổi mạch máu hay việc da không đều màu. Từ đó, giảm các dấu hiệu da chảy sệ hay lão hóa. Bởi vậy, bạn nên đầu tư vào một sản phẩm kem chống nắng chất lượng và sử dụng nó hằng ngày.
Chống nắng - Chính là chìa khóa giúp bạn sở hữu làn da khỏe đẹp

Chống nắng - Chính là chìa khóa giúp bạn sở hữu làn da khỏe đẹp

5. Chăm sóc từ bên trong

Hầu hết, chị em đều chú trọng đến việc chăm sóc da bên ngoài, nhưng lại quên mất rằng chăm sóc da ngay cả bên trong cũng rất cần thiết. Thế nên, chế độ sinh hoạt hợp lý và ăn uống lành mạnh cũng ảnh hưởng ít nhiều đến quá trình chăm sóc da của bạn.
Bạn nên ăn nhiều thực phẩm có chứa a xít béo thiết yếu như bơ, cá hồi, các loại hạt như hạt quả óc chó, hạt chia... Chúng sẽ giúp nuôi dưỡng da từ bên trong. Và sẽ tốt hơn nếu chế độ ăn uống trên được kết hợp cùng với việc hạn chế hoặc tránh sử dụng gluten, bột mì, sữa và đường tinh luyện.
Bên cạnh đó, không quên rèn luyện thể dục thể thao và uống nhiều nước mỗi ngày cho làn da thêm khỏe đẹp.
Sở hữu làn da đẹp là ý muốn của nhiều chị em phụ nữ, do vậy bạn đừng chần chừ gì mà không áp dụng ngay 5 bí quyết đã được bật mí trên đây để chăm sóc da cho bản thân đạt kết quả tốt hơn nhé.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.