Bị lừa 12 triệu, thanh niên lừa tiếp 400 người, chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng

Trần Cường
Trần Cường
06/01/2021 14:08 GMT+7

Bị lừa 12 triệu đồng dưới hình thức vay vốn, Bình uất ức nên học hỏi cách thức và thành lập băng nhóm để lừa hơn 400 người, chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng.

Sáng 6.1, trung tá Tống Đăng Công, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội), cho biết cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự Hoàng Thanh Bình (35 tuổi, trú H.Ứng Hòa, Hà Nội), Nguyễn Đức Anh (22 tuổi, trú H.Mỹ Đức, Hà Nội) và Doãn Thị Hằng (23 tuổi, trú H.Phúc Thọ, Hà Nội) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từng bị lừa, người đàn ông “uất ức” lừa lại hơn 400 người, “lấy lại những gì đã mất”

Đồng thời, cơ quan này cũng triệu tập Nguyễn Thanh Tùng (21 tuổi, trú H.Ứng Hòa, Hà Nội) và Nguyễn Bình Dương (23 tuổi, trú Q.Ba Đình, Hà Nội) để phục vụ điều tra, sau khi xác định 2 người này chuyên thu mua thẻ ngân hàng để cung cấp cho nhóm của Bình.

Một bị hại tố cáo hành vi của nhóm lừa đảo tại Công an Q.Hoàn Kiếm

Ảnh Trần Cường

Theo tài liệu điều tra, quá trình nắm bắt tình hình địa bàn, Công an Q.Hoàn Kiếm phát hiện nhóm của Bình có dấu hiệu giả danh cán bộ ngân hàng, đăng các thông tin hỗ trợ vay vốn, giải ngân nhanh trên mạng xã hội để lừa đảo.
Khi “con mồi” cắn câu, nhóm của Bình hướng dẫn bị hại chụp ảnh sổ hộ khẩu, căn cước công dân hoặc chứng minh thư. Khi có được thông tin khách hàng, Bình dùng các phần mềm chỉnh sửa văn bản để làm giả hợp đồng tín dụng của ngân hàng, rồi gửi cho nạn nhân. Sau đó, nhóm này yêu cầu bị hại đóng tiền để mua bảo hiểm, trả góp trước 3 tháng mới được giải ngân khoản vay.
“Nhiều người cả tin đã gửi tiền qua các tài khoản mà nhóm của Bình cung cấp. Nhận được tiền, nhóm này bịt khẩu trang đến các cây ATM để rút tiền”, trung tá Công nói.

Nhóm nghi phạm tại cơ quan điều tra

Ảnh Trần Cường

Bằng cùng thủ đoạn này, nhóm của Bình đã lừa hơn 400 người, chiếm đoạt được 1,5 tỉ đồng.
Quá trình bắt và khám xét nơi ở của các nghi phạm, Công an Q.Hoàn Kiếm thu giữ gần 190 triệu đồng tiền mặt, nhiều điện thoại và hàng loạt thẻ ngân hàng là tang vật gây án.
Theo trung tá Công, Bình có vai trò chủ mưu, phân chia công việc cho Đức Anh và Hằng. Số tiền chiếm đoạt được, nhóm này tiêu xài cá nhân và gửi tiết kiệm.

Nguyễn Thanh Tùng, người cung cấp thẻ ngân hàng cho nhóm của Bình

Ảnh Trần Cường

Khai về lý do thành lập ổ nhóm để lừa đảo, Bình cho biết bản thân từng bị lừa mất 12 triệu đồng, thời điểm đó, Bình không trình báo cơ quan chức năng mà tìm hiểu, học hỏi lại kinh nghiệm để lừa đảo, hòng “lấy lại những gì đã mất”.
“Tôi tìm hiểu trên mạng và hỏi chính người đã lừa mình để hiểu quy trình. Sau đó, tôi đăng bài lên các hội nhóm trên Zalo, Facebook tìm người có nhu cầu vay vốn để lừa đảo. Kiếm được khách hàng, tôi tìm những hợp đồng vay vốn trên mạng, sau đó dùng phần mềm chỉnh sửa văn bản để làm giả”, Bình khai.

Tang vật vụ án

Ảnh Trần Cường

Để có địa điểm làm việc, Bình nhờ Đức Anh (là em con nhà cậu của Bình) tìm một phòng trọ tại Q.Hà Đông, sau đó lôi kéo Đức Anh vào đường dây và phân công người này lấy thông tin, dụ dỗ khách hàng. Còn Hằng có nhiệm vụ ghi chép thông tin của khách hàng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.