Bị nghi dính líu đến nhóm chat sex, thành viên Super Junior lên tiếng phủ nhận

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
03/04/2019 15:10 GMT+7

Theo All Kpop, sau nhiều ngày trốn tránh những nghi vấn từ truyền thông và công chúng, sáng 3.4, Label SJ đã chính thức phủ nhận chuyện Kang In có tên trong nhóm chat bệnh hoạn của Seung Ri, Jung Joon Young và nhiều người khác.

Trước đó, chương trình Newsdesk được đài MBC phát sóng tối 28.3 đã khiến cả truyền thông Hàn dậy sóng khi tuyên bố nhóm chat thác loạn gồm Seung Ri, Jung Joon Young, Choi Jong Hoon… không chỉ dừng lại ở con số 8 thành viên như thông tin ban đầu. Theo đó, phòng chat này có tổng cộng 14 thành viên và hơn phân nửa trong số đó là người nổi tiếng. Ngoài ba cái tên đình đám đã nêu ở trên, nhóm này còn có Roy Kim, hai ca sĩ K và J cùng người mẫu L.

Ngay sau khi thông tin này nổ ra, truyền thông lập tức đồn đoán rằng K, J, L lần lượt là Kang In (nhóm Super Junior), Jinwoon (nhóm 2AM) và người mẫu Lee Chul Woo. Suy đoán này càng có cơ sở khi cả ba cái tên vừa nêu từng tham gia chương trình Hit Maker của đài jTBC năm 2016 cùng với Jung Joon Young. Ngoài nhóm chat được tạo ra để bàn bạc về quá trình ghi hình chương trình, 4 sao nam này được cho là có liên quan đến các nhóm chat khác.
Đại diện nam ca sĩ cho biết họ chưa nhận được thông báo triệu tập từ cảnh sát ẢNH: INSTAGRAM NV

Trước hàng loạt câu hỏi của công chúng, Label SJ (nhãn hiệu độc quyền của Super Junior được thành lập bởi SM Entertainment) thừa nhận rằng trong quá trình quay chương trình tạp kỹ nói trên của đài jTBC, Kang In cùng 2 nam ca sĩ khác đã được tạo một nhóm chat cùng Jung Joon Young để tiện trao đổi công viêc. Tuy nhiên, nhóm chat này đã không còn hoạt động kể từ khi chương trình kết thúc vào 3 năm trước.

“Kang In không nhớ những cuộc trò chuyện cụ thể đã diễn ra trong phòng chat đó. Cậu ấy chắc chắn rằng bản thân không quay hay phát tán bất kỳ đoạn phim bất hợp pháp nào”, đại diện của nam ca sĩ 34 tuổi khẳng định. Label SJ cũng tiết lộ thêm rằng họ chưa nhận được bất kỳ lệnh triệu tập chính thức nào từ cơ quan chức năng. Hãng này cũng cam kết trong trường hợp Kang In nhận được giấy triệu tập của cảnh sát, thành viên nhóm Super Junior sẽ tích cực hợp tác để hỗ trợ quá trình điều tra.

Kang In (bìa trái) từng tham gia một chương trình với Jung Joon Young, Jinwoon và Lee Chul Woo ẢNH: JTBC
Ngoài Kang In, đại diện của hai nghệ sĩ đang dính nghi án tham gia nhóm chat sex là Jinwoon và Lee Chul Woo cũng lần lượt đưa ra tuyên bố về vụ việc nhưng chỉ dừng ở mức độ không hay biết về những gì mà gà nhà đã làm. Theo đó, Mystic Factory, công ty quản lý của thành viên nhóm 2AM trả lời truyền thông: “Jinwoon đang trong thời gian phục vụ quân ngũ. Hiện cậu ấy ở trong trại huấn luyện nên phải mất một thời gian mới có thể xác nhận được tin đồn này. Chúng tôi cũng không rõ họ có quen nhau ngoài quá trình quay show hay không”.

Về phía Esteem Models, công ty này một mực khẳng định họ không liên quan đến bê bối của Lee Chul Woo. “Chưa có gì được xác nhận ở đây cả. Chúng tôi không biết gì hết. Công ty đang xem xét vấn đề nhưng chưa nhận được bất kỳ tuyên bố cụ thể nào về vấn đề này”, đại diện Esteem Model phát biểu. Trước những bê bối của các sao nam kể trên, có thể nhận thấy một điều rằng đa phần các công ty quản lý còn quá thờ ơ với việc quản lý các nghệ sĩ trực thuộc để rồi bị động trước truyền thông và công chúng khi có lùm xùm nổ ra.

Cả bốn nhân vật này đều khá thân thiết trong quá trình quay show khiến nhiều người nghi ngờ họ có liên quan đến nhóm chat ẢNH: INSTAGRAM NV

Vụ bê bối chấn động của Seung Ri và Burning Sun vẫn là đề tài nóng hổi được truyền thông lẫn công chúng xứ kim hết sức quan tâm theo dõi. Hiện cảnh sát vẫn tích cực điều tra các sai phạm của những người có liên quan đến vụ án và liên tục công bố thông tin chính thức đến người dân.

Trong đó, Seung Ri phải đối mặt với các tội danh: phát tán ảnh/clip sex, biển thủ tiền quỹ, hối lộ, có liên quan đến môi giới mại dâm. Jung Joon Young đã bị bắt giam vì quay và phát tán hàng loạt video đồi trụy. Những cá nhân có liên quan đều đang bị cảnh sát tích cực điều tra, khởi tố. Ngày 2.4, nam ca sĩ Roy Kim trở thành cái tên tiếp theo nằm trong hội bạn tai tiếng của Seung Ri bị phanh phui danh tính. Những nghệ sĩ chưa “xuất đầu lộ diện” cũng đang là mối quan tâm hàng đầu của công chúng trong và ngoài nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.