Bị phạt 10 triệu đồng vì tung tin thất thiệt về dịch bệnh Covid-19

Phan Bá
Phan Bá
10/04/2020 14:15 GMT+7

Chủ tài khoản Facebook "Nguyễn Bình (Thực Dưỡng Minh Tịnh)" bị phạt 10 triệu đồng vì tung tin thất thiệt về dịch bệnh Covid-19 gây hoang mang dư luận.

Ngày 10.4, Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định xử phạt chủ tài khoản Facebook "Nguyễn Bình (Thực Dưỡng Minh Tịnh)" 10 triệu đồng về hành vi tung tin thất thiệt về dịch bệnh Covid-19 gây hoang mang dư luận.
Chủ tài khoản Facebook trên là bà Nguyễn Thị Bình (43 tuổi, trú xã Đắk R'moan, T.P. Gia Nghĩa, Đắk Nông).
Trước đó, ngày 29.3, bà Bình sử dụng tài khoản Facebook cá nhân "Nguyễn Bình" đăng tải một số nội dung, như : "Đeo khẩu trang nhìn như bị rọ mõm. Để hạn chế bắn nước bọt vào người khác vẫn phải đeo khẩu trang chứ chẳng ngăn được tý Covid-19 nào"; "Khi đã có người nhiễm virus thì không khí xung quanh người đó cũng đầy virus". "Rọ mõm là để đứa nào nhiễm thì nó chết trước"....
Tiếp đến, bà Bình tiếp tục đăng tải trên Facebook dòng tin, số liệu sai sự thật cũng liên quan đến dịch bệnh Covid-19, không có căn cứ với nội dung : "bệnh nhân 17 về cả làng chửi om sòm. Người từ Bệnh viện Bạch Mai đi lang thang xong xúm vào hô hào cứu trợ. So sánh khập khiễng".
Ngoài ra, trang Facebook của bà Bình còn đăng tải nhiều bài viết về cách trị bệnh phản khoa học, vô căn cứ, rất nguy hiểm khi lan truyền trên mạng xã hội. Sau khi đăng tải các nội dung này đã có nhiều lượt bình luận và chia sẻ, gây hoang mang dư luận tại địa phương và khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Làm việc với cơ quan chức năng, bà Bình đã thành khẩn nhận lỗi và nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân. Thanh tra Sở thông tin - Truyền thông Đắk Nông yêu cầu bà Bình ngưng ngay các hành vi vi phạm và đính chính các thông tin đã đăng tải sai sự thật về dịch bệnh Covid-19.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.