Bị phạt vì hoạt động bất chấp Covid-19, bà chủ karaoke Bin Ben tiếp tục chứa ma túy

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
25/10/2021 09:09 GMT+7

Mặc dù đã bị Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) xử phạt hồi giữa năm về việc mở cửa chui, đón khách sử dụng ma túy bất chấp dịch Covid-19 , nhưng nay karaoke Bin Ben vẫn tái diễn.

Sáng nay 25.10, Công an P.Hòa Hiệp Nam (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) cho biết đã bàn giao hồ sơ vụ việc lén lút hoạt động, để khách mở tiệc ma túy cho Công an Q.Liên Chiểu để củng cố hồ sơ xử phạt chủ cơ sở karaoke Bin Ben (đường Xuân Thiều 2, tổ 31 P.Hòa Hiệp Nam).

Trước đó, ngày 24.10, Công an P.Hòa Hiệp Nam ập vào karaoke Bin Ben của bà Nguyễn Thị Lệ (40 tuổi), bắt quả tang 3 người gồm Nguyễn Văn Phước (ngụ Q.Liên Chiểu), Lê Văn Sáng (ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Sáng (cùng 22 tuổi, ngụ Thừa Thiên Huế) đang phê ma túy.

Một tụ điểm karaoke bị Công an Q.Liên Chiểu triệt xóa vì hoạt động bất chấp mùa dịch Covid-19

nguyễn tú

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm một đĩa sứ chứa ma túy dạng hàng khay Ketamine. Cả nhóm khai nhận mua Ketamine từ đối tượng chưa rõ lai lịch gần đèo Hải Vân rồi liên hệ bà Lệ để hát karaoke.

Bà Lệ khai nhận dù biết quy định TP.Đà Nẵng vẫn đang cấm các ngành nghề karaoke, vũ trường, bar, massage hoạt động nhưng vẫn lén lút mở cửa đón khách. Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, karaoke Bin Ben của bà Lệ đã từng bị xử phạt về vi phạm tương tự, đón khách mở tiệc ma túy trong mùa dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.