Bí quyết giỏi tiếng Anh của nhà hùng biện nhí IPS

03/07/2019 12:41 GMT+7

Khả năng tiếng Anh lưu loát đã giúp Lưu Gia Hân - học sinh bậc Tiểu học IPS Trường Quốc tế Á Châu lọt vào vòng chung kết cấp Thành phố hội thi “Hùng biện tiếng Anh cấp tiểu học” năm học 2018-2019.

Vòng chung kết cấp Thành phố hội thi “Hùng biện tiếng Anh cấp tiểu học” năm học 2018-2019 quy tụ 96 học sinh xuất sắc nhất của 24 quận huyện được chọn từ vòng cấp quận với hình thức thi hùng biện theo nhóm và bốc thăm chủ đề cho sẵn.

Học tiếng Anh theo sở thích

Đọc sách bằng tiếng Anh để mở rộng vốn từ, củng cố ngữ pháp, đồng thời tiếp thu thêm kiến thức ở nhiều lĩnh vực... là bí quyết học tiếng Anh của Lưu Gia Hân giúp em giành lấy tấm vé tranh tài tại vòng chung kết của cuộc thi. Với Gia Hân, việc tiếp thu kiến thức từ giáo viên là chưa đủ mà cần phải có phương pháp tự học sáng tạo. Vì học với tâm lý thoải mái và thật sự yêu thích nên cô học trò IPS thường dùng thời gian rảnh rỗi của mình cho việc đọc sách và xem truyện cổ tích bằng tiếng Anh. Những loại sách tiếng Anh mà Gia Hân thường đọc xoay quanh các chủ đề về khoa học, vũ trụ. Giải thích rõ hơn về cách học này, Gia Hân cho biết: “Em luôn bị thu hút và hiếu kỳ về thế giới khoa học và vũ trụ nên việc lựa chọn các loại sách bằng tiếng Anh theo sở thích để đọc vừa giúp em mở rộng vốn từ, củng cố ngữ pháp, đồng thời tiếp thu thêm kiến thức ở nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, việc xem truyện cổ tích bằng tiếng Anh còn giúp em rút ra được những bài học cuộc sống bổ ích”.
Gia Hân (giữa) là học sinh giỏi 5 năm liền với điểm trung bình ở chương trình tiếng Anh quốc tế trên 9.0

Gia Hân (giữa) là học sinh giỏi 5 năm liền với điểm trung bình ở chương trình tiếng Anh quốc tế trên 9.0

Cô học trò năng nổ

Bên cạnh việc trở thành gương mặt học sinh ưu tú của IPS vinh dự lọt vào vòng chung kết cấp Thành phố hội thi “Hùng biện tiếng Anh cấp tiểu học”, gia tài thành tích của Lưu Gia Hân còn là học sinh giỏi 5 năm liền với điểm trung bình ở chương trình tiếng Anh quốc tế tại Trường Quốc tế Á Châu đều trên 9.0. Ngoài sở thích học tiếng Anh, Gia Hân cũng rất năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa tại Trường Quốc tế Á Châu. “Chương trình tiếng Anh quốc tế luôn có sức lôi cuốn đặc biệt với em. Ngoài ra, em cũng rất thích tham gia các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là những chuyến tham quan bảo tàng do trường tổ chức. Những kiến thức lịch sử em học được qua các chuyến đi rất sinh động và dễ nhớ, giúp em hiểu hơn về đất nước Việt Nam, từ đó cũng khiến môn Lịch sử trở nên thu hút hơn”, Gia Hân chia sẻ.
Nguyễn Văn Hưởng - Thảo Điền Campus, cơ sở mới của Trường Quốc tế Á Châu tại 177-185 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM - Hotline: 0983572477 (bậc tiểu học) hoặc 0937018780 (bậc trung học)

Nguyễn Văn Hưởng - Thảo Điền Campus, cơ sở mới của Trường Quốc tế Á Châu tại 177-185 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM - Hotline: 0983572477 (bậc tiểu học) hoặc 0937018780 (bậc trung học)

Trường Quốc tế Á Châu thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Á Châu (GAIE), là trường phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, đào tạo kết hợp 2 chương trình của Bộ GD-ĐT Việt Nam và chương trình tiếng Anh quốc tế được thiết kế theo tiêu chuẩn giáo dục bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standards (Mỹ). Điều này giúp học sinh vừa đảm bảo lượng kiến thức theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT, dễ dàng học lên bậc đại học trong nước đồng thời được tiếp cận chương trình học nước ngoài uy tín, là bước đệm quan trọng cho tương lai khi học sinh chuyển tiếp du học tại các trường phổ thông, cao đẳng và đại học trên thế giới. Thành lập năm 1999, GAIE có 77.757 học sinh - sinh viên - học viên đến từ 26 quốc gia, đã và đang theo học tại 14 cơ sở và 6 dự án đang đầu tư xây dựng; 591 giải thành tích thể thao và 645 giải học sinh giỏi cấp quận và TP; 70 công ty Việt Nam và đầu tư nước ngoài bảo trợ chương trình thực tập của SIU; hơn 2.200 giáo viên, nhân viên Việt Nam và nước ngoài có văn bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư đang làm việc; 2.195 học sinh, sinh viên chuyển tiếp du học tại 314 trường ở 19 quốc gia thuộc 4 châu lục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.