Bí thư Đà Nẵng: '7 ngày tới là trận đánh lớn trong phòng chống dịch'

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
15/08/2021 06:30 GMT+7

Đó là nhận định của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại cuộc họp bàn công tác chuẩn bị cho việc phong tỏa toàn TP trong 7 ngày tới, bắt đầu từ 8 giờ sáng mai 16.8.

Tại cuộc họp tổ chức chiều qua 14.8, Bí thư Đà Nẵng khẳng định việc TP.Đà Nẵng áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn để bóc các F0 ra khỏi cộng đồng là một quyết định rất cần thiết và phù hợp với thực tiễn.
“Công việc trong 7 ngày tới rất lớn và là việc chưa có tiền lệ. Có thể coi như đây là trận đánh lớn của chúng ta trong công tác phòng chống dịch. Gần như chúng ta dốc lực lượng, và thành công hay không là do chúng ta”, ông Quảng nhấn mạnh.

Đà Nẵng phong tỏa toàn thành phố trong 7 ngày phòng Covid-19 ngày từ 8 giờ ngày 16.8

Nhận định 7 ngày tới TP sẽ gặp nhiều khó khăn và vướng mắc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các ngành, các cấp phải hạ quyết tâm, tập trung cao độ công tác chuẩn bị.
“7 ngày tới là để cắt chuỗi lây nhiễm và bóc F0 ra khỏi cộng đồng chứ không phải là chấm dứt chống dịch. 7 ngày tới không phải là việc để có thể tuyên bố hết dịch mà để có những biện pháp phù hợp hơn trong công tác phòng chống dịch. Không phải dốc sức làm 7 ngày rồi dịch sẽ hết. Tôi nhắc lại để nêu cao quyết tâm”, ông Quảng nói và cho rằng, nếu trong 7 ngày tới tình hình dịch bệnh không kiểm soát được thì TP sẽ phải tiếp tục thêm 7 ngày nữa.

Thường trực Thành ủy sẽ “bí mật, bất ngờ đi kiểm tra xuống tận hộ dân”

Bí thư Đà Nẵng cũng động viên các cấp, các ngành cần nêu cao quyết tâm. Đồng thời yêu cầu trong quá trình triển khai, lãnh đạo các địa phương phải bám sát thực tiễn để chủ động, linh hoạt và quyết đoán trong xử lý tình huống phát sinh; không máy móc, không chờ hướng dẫn từ cấp trên. Những người có trách nhiệm phải xử lý ngay lập tức chứ không phải hành chính hóa để chờ báo cáo cấp trên.
“Tất cả bí thư, chủ tịch từ TP đến quận huyện, xã phường phải trực tiếp đi kiểm tra công tác chuẩn bị và kiểm tra xử lý những vấn đề phát sinh trong thực tiễn 7 ngày tới... Tôi khẳng định Thường trực sẽ bí mật, bất ngờ đi kiểm tra xuống tận hộ dân”, ông Quảng nhấn mạnh.
Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, lưu ý ngành chức năng cần đặc biệt giám sát và kiểm tra chặt chẽ ở những khu vực đông dân cư. Khu vực nào cần thiết thì phải phong tỏa. Ông Chinh yêu cầu các đơn vị rà soát lại các công việc cần chuẩn bị cho 7 ngày tới và phải hoàn thành trước 14 giờ ngày hôm nay (15.8).
“Tôi đề nghị các đồng chí từ TP đến quận, huyện, xã, phường phải hạ quyết tâm trong cuộc chiến rất gam go này thì mới đạt được thắng lợi vào ngày 23.8 khi đã xác định được điểm nào nguy cơ, nguy cơ như thế nào để bóc tách. Cuộc chiến này còn dài, chứ chưa kết thúc ở đó”, Chủ tịch Đà Nẵng nói. Cũng theo ông Chinh, sau 7 ngày, TP mong muốn sẽ đánh giá và kiểm soát được dịch Covid-19.

Về quê tránh dịch lâm cảnh ăn ngủ ngoài đường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.