Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: 'Thường vụ Thành ủy luôn sát cánh cùng Thường trực Ủy ban'

06/06/2019 17:31 GMT+7

Chiều nay 6.6, thừa ủy quyền của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định phê chuẩn chức danh Phó chủ tịch UBND TP.HCM (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu.

Ông Võ Văn Hoan, 54 tuổi, quê quán: Quảng Ngãi; là một cựu cán bộ Đoàn, từng trải qua các chức vụ: Trưởng phòng Tổng hợp - Kế hoạch thuộc Văn phòng UBND TP.HCM, Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM, Phó bí thư Quận ủy Q.6, Chủ tịch UBND Q.6, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND TP.HCM.
Ông Ngô Minh Châu, 55 tuổi; quê quán H.Bình Chánh, TP.HCM; trình độ thạc sĩ luật, đại học an ninh, cao cấp chính trị; từng giữ các chức vụ: Phó trưởng Công an Q.8, Trưởng Công an Q.8, Phó giám đốc Công an TP.HCM. Hiện ông là đại biểu Quốc hội của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.
Ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu được HĐND TP.HCM bầu bổ sung làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM tại kỳ họp vào ngày 11.5 vừa qua. 
"Mong muốn 2 phó chủ tịch tiếp tục nỗ lực, hợp tác, đoàn kết"
Chia sẻ tại lễ trao quyết định, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nói: "Về mặt tình cảm cá nhân, tôi phấn khởi và vui mừng, vì thời gian qua Thường trực Ủy ban thiếu phó chủ tịch. Thành phố mỗi ngày vận hành phát triển, công việc phải giải quyết liên tục. Thời gian qua anh em chúng tôi đã phải chia sẻ công việc. Việc được bổ sung thêm phó chủ tịch sẽ giúp có thêm nhân sự choàng gánh công việc được tốt hơn".
Ông Võ Văn Hoan (phải) và thiếu tướng Ngô Minh Châu ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Theo ông Nguyễn Thành Phong, Thường trực Ủy ban cũng nhận thấy còn có một số nhiệm vụ còn chậm so với yêu cầu. Do đó, còn nhiều công việc phải nỗ lực hơn nữa mới có thể hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra cho giai đoạn 2010 - 2020.
Ông Nguyễn Thành Phong mong muốn 2 phó chủ tịch tiếp tục nỗ lực, hợp tác, đoàn kết, cùng chia sẻ nhiệm vụ công tác với Thường trực UBND TP.HCM, hoàn thành các công việc mà Đảng bộ, người dân tin tưởng giao phó.
Ông Nguyễn Thành Phong cho hay đang tập trung thực hiện có hiệu quả năm chủ đề 2019 của thành phố là năm đột phá cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù để TP.HCM phát triển bền vững.
Phát biểu tại lễ trao quyết định, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng bày tỏ kỳ vọng ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
"Thường vụ Thành ủy luôn sát cánh cùng Thường trực Ủy ban trong công việc", ông Nguyễn Thiện Nhân nói.
Sau khi nhận quyết định phê chuẩn, ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châucùng chia sẻ rằng, sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.
Như vậy, đội ngũ lãnh đạo UBND TP.HCM hiện có Chủ tịch là ông Nguyễn Thành Phong, 4 Phó chủ tịch là ông Lê Thanh Liêm (phó thường trực), ông Trần Vĩnh Tuyến, ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.