Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên sinh hoạt đại biểu Quốc hội ở đơn vị số 4

23/11/2020 15:58 GMT+7

Tổ ĐBQH TP.HCM đơn vị số 4 có 3 đại biểu, gồm: ông Nguyễn Văn Nên, ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện KSND Tối cao và ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ .

Tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 23.11, đại diện Ủy ban MTTQVN Q.11 đã công bố quyết định của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM về việc phân công ĐBQH Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM tham gia sinh hoạt tại tổ ĐBQH đơn vị số 4 (gồm 3 quận: 5, 10 và 11). Quyết định do ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM ký ngày 17.11.
Như vậy sau quyết định này, Tổ ĐBQH đơn vị số 4 có 3 đại biểu gồm: ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND Tối cao và ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ.
Theo Cổng thông tin Đoàn ĐBQH TP.HCM, hiện Đoàn ĐBQH TP.HCM có 29 đại biểu, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM là Trưởng đoàn; bà Văn Thị Bạch Tuyết là Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM.
Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết về việc chuyển sinh hoạt Đoàn ĐBQH đối với ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM từ Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh đến Đoàn ĐBQH TP.HCM.

Các ĐBQH đơn vị số 4 lắng nghe các ý kiến cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri 3 quận: 5, 10 và 11.

Ảnh: Sỹ Đông

Ngày 17.10, ông Nguyễn Văn Nên được Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM với số phiếu tuyệt đối (62/62 phiếu). Tân Bí thư Thành ủy TP.HCM có thời gian dài công tác và gắn bó với tỉnh Tây Ninh, đảm nhiệm nhiều vị trí công tác từ chiến sĩ cảnh sát hình sự đến Trưởng Công an H.Gò Dầu, Bí thư Huyện Gò Dầu. Năm 2006, ông Nguyễn Văn Nên được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh và sau hơn 4 năm, ông giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy.
Tháng 3.2013, ông Nguyễn Văn Nên được điều động ra Trung ương, giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Cuối năm 2013, ông Nên được phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Đầu năm 2016, Bộ Chính trị phân công ông giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.