Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: 'Có nhiều câu chuyện tử tế, cảm xúc trên không gian mạng'

14/04/2021 14:37 GMT+7

'Chỉ cần xuất hiện một tấm gương người tốt, hành động tử tế mà người dân thấy rằng làm tốt thì tự nhiên được đưa lên không gian mạng và chia sẻ, bình luận theo hướng rất tích cực', Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận.

Sáng 14.4, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021.
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị cần chú trọng đến gương người tốt, việc tốt trên không gian mạng.
“Người dân phát hiện đưa tin lan rộng và rất nhanh. "Chỉ cần xuất hiện một tấm gương người tốt, hành động tử tế mà người dân thấy rằng làm tốt thì tự nhiên được đưa lên không gian mạng và chia sẻ, bình luận theo hướng rất tích cực”, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhìn nhận.
Chia sẻ bản thân từng đọc những câu chuyện tử tế trên Facebook, ông Nên nói có nhiều câu chuyện hay và đọc rất cảm xúc. Chưa kể, trên mạng xã hội Facebook, nhiều tài khoản khẳng định “tôi chỉ nói những điều mang năng lượng tích cực, nếu ai xen vào nói tiêu cực là tôi block”.
Nhìn nhận không gian mạng có cả tích cực và tiêu cực, Bí thư Thành ủy TP.HCM đặt vấn đề cần có các biện pháp lấy tích cực đấu tranh giảm bớt cái tiêu cực. Ban Thi đua - Khen thưởng phải tính toán phát động phong trào thi đua để tổ chức, cá nhân nói lời hay, làm việc tốt, ứng xử văn minh lịch sự được phát hiện, ghi nhận. Qua đó, truyền thông điệp để mọi người chia sẻ, bình luận và nhân rộng gương người tốt việc tốt, người tử tế trên không gian mạng.
“Khi tổng kết phong trào thi đua khen thưởng phải tôn vinh được những người ở trên không gian mạng mà họ làm những công việc tốt”, ông Nguyễn Văn Nên kỳ vọng.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã phát động đợt thi đua cao điểm kéo dài từ ngày 14.4 đến ngày 2.7, với các nội dung như: tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, cơ bản hoàn thành việc nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc thù cho xây dựng chính quyền đô thị và TP.Thủ Đức, cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, thúc đẩy vốn đầu tư công, tăng cường quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, mỗi người dân trồng một cây xanh hưởng ứng kế hoạch trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ.

Chủ tich UBND TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phong thông tin tại hội nghị sáng 14.4

ẢNH: NHẬT LINH

Đáng chú ý, TP.HCM đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm như: dự án chống ngập do triều, cầu Thủ Thiêm 2, tuyến metro số 1, công tác bồi thường tuyến metro số 2. Đồng thời, khởi công các dự án như: tu bổ, sửa chữa Nhà trưng bày Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM; mở rộng Bệnh viện H.Nhà Bè, xây dựng hệ thống thoát nước dọc đường ray xe lửa P.Linh Đông (TP.Thủ Đức). Bên cạnh đó, hoàn thành các dự án: nâng cấp, sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh); xây dựng hệ thống thoát và cải tạo mặt đường Huỳnh Tấn Phát (đoạn từ cầu Phú Xuân đến phà Bình Khánh, H.Nhà Bè); nâng cấp mặt đường và xây dựng hệ thống thoát nước Hương Lộ 11 (đoạn từ đường Đinh Đức Thiện đến hết ranh xã Hưng Long, H.Bình Chánh).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.