Bí thư thường trực T.Ư Đoàn giữ chức Phó bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang

27/11/2017 19:26 GMT+7

Ban Bí thư T.Ư Đảng công bố quyết định luân chuyển Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Chiều nay 27.11, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về công tác cán bộ. Ủy viên T.Ư Đảng, Phó ban Tổ chức T.Ư Đảng Hà Ban; Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong dự hội nghị.
Theo quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng được luân chuyển về công tác tại Tỉnh uỷ Hà Giang, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Trước khi được phân công nhận nhiệm vụ mới, anh Nguyễn Mạnh Dũng có 23 năm làm cán bộ Đoàn chuyên trách, là cán bộ trưởng thành từ cơ sở và trải qua nhiều cương vị lãnh đạo khác nhau: Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Chánh văn phòng T.Ư Đoàn, Bí thư T.Ư Đoàn. Tháng 4.2014, Ban Bí thư T.Ư Đoàn có quyết định phân công anh Nguyễn Mạnh Dũng làm Bí thư thường trực T.Ư Đoàn.
Phát biểu khi nhận quyết định, anh Nguyễn Mạnh Dũng tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giáo dục của Đoàn và sự rèn luyện của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của Đảng bộ cơ quan T.Ư Đoàn để anh có được sự trưởng thành như ngày hôm nay.
"Trong tâm khảm, tôi luôn giữ mãi những kỷ niệm đẹp về truyền thống của Đoàn. Đối với tôi, đó là hành trang vững chãi để bước tiếp chặng đường phía trước", anh Nguyễn Mạnh Dũng nói.
Anh Nguyền Mạnh Dũng cũng bày tỏ, nhận cương vị công tác mới ở tỉnh địa đầu Tổ quốc, miền cao nguyên đá hùng vĩ, với bà con các dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn là vinh dự lớn lao, cũng là một trách nhiệm nặng nề và hứa sẽ nỗ lực rèn luyện, công tác tốt, xứng đáng là người cán bộ trưởng thành từ công tác thanh niên.
nguyen-manh-dung
Ban Bí thư T.Ư Đoàn tặng hoa, chúc mừng Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng nhận nhiệm vụ mới Ảnh Phan Hậu
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong ghi nhận, trong thời gian công tác, gắn bó với tổ chức Đoàn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng đã có nhiều đóng góp cho sự trưởng thành, phát triển của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Anh Lê Quốc Phong cũng nhấn mạnh, quyết định luân chuyển anh Nguyễn Mạnh Dũng giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Giang là sự tin tưởng, ghi nhận của Đảng cho những đóng góp của cá nhân anh Nguyễn Mạnh Dũng, nhưng cũng là động lực để các thế hệ cán bộ Đoàn tiếp tục rèn luyện, phấn đấu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.