Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh làm Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM

Trung Hiếu
Trung Hiếu
27/02/2019 14:17 GMT+7

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, đã được Trung ương điều động giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM .

Chiều 27.2, tại Thành ủy TP.HCM diễn ra Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, liên quan đến chức danh Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.
Dự hội nghị có ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư; ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan T.Ư và TP.HCM.
Ông Phạm Minh Chính (phải) trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định nhiệm vụ Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cho ông Trần Lưu Quang TRUNG HIẾU
Ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Thiện Nhân (trái) tặng hoa chúc mừng ông Trần Lưu Quang nhận nhiệm vụ mới TRUNG HIẾU
Tại hội nghị, ông Mai Văn Chính, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư, thừa ủy nhiệm Bộ Chính trị công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Trần Lưu Quang, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh làm Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Theo đó, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh làm Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, thay cho ông Tất Thành Cang trước đó bị Ban Chấp hành T.Ư kỷ luật cách chức.
Ông Trần Lưu Quang (52 tuổi), quê quán thị trấn Trảng Bàng, H.Trảng Bàng (Tây Ninh). Trình độ thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí, cử nhân chính trị; đã từng giữ các chức vụ: Phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, Chủ tịch UBND và Bí thư Huyện ủy H.Trảng Bàng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.
Ông Trần Lưu Quang là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa 11, và tháng 1.2016 là Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa 12.
Trước đó, chiều 26.12.2018, Hội nghị T.Ư 9 khóa 12, Ban Chấp hành T.Ư đã tiến hành xem xét thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.
Ban Chấp hành T.Ư quyết định thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM bằng hình thức cách chức Ủy viên T.Ư Đảng khóa 12, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020, vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác.
Tại phiên họp thứ 32 hồi đầu tháng 12.2018, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành T.Ư xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với ông Tất Thành Cang, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM do những vi phạm đã được Ủy ban Kiểm tra T.Ư kết luận trước đó.
Như vậy, sau khoảng 3 tháng Thành ủy TP.HCM "khuyết" lãnh đạo đối với chức danh Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, thì với quyết định mới nhất của Bộ Chính trị, chức danh này đã được kiện toàn. 
“Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Chính trị đã họp, thảo luận, xem xét kỹ lưỡng, khách quan, toàn diện, cân nhắc nhiều mặt và quyết định điều động đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020”, ông Chính nói.
Theo ông Chính, Bộ Chính trị nhận thấy đây là phương án tương đối phù hợp nhất trong các phương án đưa ra xem xét, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của thành phố hiện nay cũng như yêu cầu của T.Ư, bảo đảm sự kế thừa, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo của thành phố, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, góp phần xây dựng, cơ cấu đội ngũ cán bộ lãnh đạo là người miền nam ở các lĩnh vực, địa bàn khác nhau. 
Ông Trần Lưu Quang cho hay trong thời điểm nhận nhiệm vụ mới này, trong ông có rất nhiều cảm xúc nhưng cảm xúc lớn lao nhất đọng lại chính là sự lo lắng.
“Lo lắng vì khả năng và kinh nghiệm còn rất nhiều hạn chế và cũng thực sự lo lắng vì khối lượng công việc của thành phố rất nhiều, rất rộng và có những việc đối với tôi là rất khó”, ông Trần Lưu Quang bày tỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.