Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tặng quà cho người dân vùng tâm bão

17/09/2017 17:04 GMT+7

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn đã đến vùng tâm bão Quảng Bình để thăm hỏi và động viên người dân.

Sáng 17.9, đoàn công tác xã hội Báo Thanh Niên, Tỉnh đoàn Quảng Bình và Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 do anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn dẫn đầu đã đến thăm và tặng 100 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho người dân sống trong vùng tâm bão số 10 tỉnh Quảng Bình.
Tại TX.Ba Đồn, anh Nguyễn Anh Tuấn đã tặng 50 suất quà cho người dân trú tại P.Quảng Phúc.
Trực tiếp đến thăm hỏi gia đình ông Nguyễn Văn Như (74 tuổi, trú tại thôn Diên Phúc) có nhà bị hư hỏng nặng nề sau cơn bão, anh Nguyễn Anh Tuấn đã yêu cầu cán bộ Đoàn địa phương khẩn trương giúp đỡ lợp lại mái nhà cho ông Như.

Căn nhà của ông Nguyễn Văn Như (74 tuổi, trú tại thôn Diên Phúc, P.Quảng Phúc) tan hoang do bão số 10

“Xin chia sẻ những thiệt hại với gia đình bác. Mong bác và gia đình sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống và sản xuất”, anh Tuấn nói: “Tôi cũng đề nghị Tỉnh đoàn Quảng Bình huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên giúp người dân khắc phục những khó khăn sau bão để ổn định đời sống”.

Đoàn công tác xã hội cũng đến thăm và động viên các cô giáo đang tiến hành khắc phục hậu quả sau bão tại Trường mầm non P.Quảng Phúc. Đây là ngôi trường bị thiệt hại nghiêm trọng do bão số 10 vì bị tốc mái và ngập  đến 1,5 m.

Trong ngày 17.9, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cũng đến thăm và trao 200 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho người dân bị ảnh hưởng do bão tại tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.

Trung ương Đoàn trao tặng áo phao và các dụng cụ ứng cứu sinh cho Trường Mầm non P.Quảng Phúc

Cũng trong chuyến công tác vào vùng bị bão quét, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã đến thăm hỏi và tặng quà cho các đội thanh niên xung kích ứng phó thiên tai đang hoạt động tại các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An.

Thay mặt Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Anh Tuấn cũng trao quà hỗ trợ, gồm: tiền mặt, áo phao, các dụng cụ ứng phó thiên tai, xử lý môi trường sau bão lũ… tổng giá trị gần 100 triệu đồng cho người dân 3 tỉnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.