Bị 'tóm' vì dùng mạng xã hội buôn bán vũ khí

12/12/2017 15:55 GMT+7

Ngày 12.12, Công an thành phố Hải Phòng đã tạm giữ Ngô Mạnh Cường (21 tuổi, ngụ số105/84/350, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng) về hành vi Mua bán vũ khí thô sơ và Công cụ hỗ trợ trái phép.

Trước đó, các trinh sát đội 8 Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) phát hiện một số đối tượng trao đổi, mua bán các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và vật liệu nổ trái phép trên mạng xã hội như Zalo, Facebook.
Khi giao dịch, các đối tượng sử dụng tin nhắn để giấu mặt, không xuất đầu lộ diện khi chưa xác định chắc chắn đối tượng mua hàng.
Sau một thời gian xác minh các nguồn thông tin, Phòng PC45 xác định Ngô Mạnh Cường liên quan đến việc mua bán vũ khí trên. Cường làm nghề chữa xe máy, không ở với gia đình mà thuê phòng trọ ở một mình.
Đến 22 giờ ngày 11.12, tại khu vực cửa bến xe Thượng Lý, Phòng PC45 hợp với Công an phường Sở Dầu bắt quả tang Cường đang mang vũ khí (3 thanh kiếm và 1 bình xịt hơi cay) đi giao cho khách.
Khám xét khẩn cấp nơi ở trọ của Ngô Mạnh Cường, lực lượng Công an thu giữ 112 cây gậy sắt 3 khúc, 5 gậy bóng chày, 4 dao, kiếm, 24 tay đấm gấu bằng kim loại, kìm chích điện, 7 bình xịt hơi cay và một số tang vật khác.
Tại cơ quan Công an, Cường khai đã móc nối với 1 đối tượng ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để mua vũ khí rồi rao bán trên mạng xã hội kiếm lời. Tuỳ theo loại hàng, Cường rao bán từ 100.000 đồng đến 4 triệu đồng.
Hiện Phòng PC45 đang mở rộng làm rõ vụ án.

tin liên quan

Nhức nhối 'chợ' vũ khí trên mạng
Bên cạnh “cửa hàng di động” vũ khí thô sơ len lỏi đường phố, tình trạng rao bán vũ khí công khai, tràn lan trên mạng cũng đe dọa trực tiếp đến an ninh trật tự xã hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.