Bị trách móc khi đang nhậu, ra tay giết người yêu đang mang thai

30/07/2015 15:20 GMT+7

(TNO) Bị người yêu trách móc khi đang nhậu, Tài dùng cây gỗ dài đánh nhiều nhát vào đầu người tình khiến nạn nhân và đứa con trong bụng của Tài tử vong.

(TNO) Bị người yêu trách móc khi đang nhậu, Tài dùng cây gỗ dài đánh nhiều nhát vào đầu người tình khiến nạn nhân và đứa con trong bụng của Tài tử vong.

Giết người yêu đang mang thai, lãnh án tửBị cáo Tài (áo trắng) và Đáp tại tòa - Ảnh: Ngọc Lê
Ngày 30.7, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm lưu động tại huyện Bình Chánh (TP.HCM), tuyên án tử hình đối với Hà Quốc Tài (27 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM) về tội “giết người”. Ngoài ra, trong vụ án này Nguyễn Hữu Đáp (32 tuổi, ngụ Hậu Giang) cũng bị tuyên phạt 1 năm tù về tội “che giấu tội phạm”.
Theo cáo trạng, tháng 9.2013, Tài và chị N.T.C.N. (17 tuổi) quan hệ tình cảm với nhau. Ngày 6.1.2014, Tài chở N. đi khám tại bệnh viện thì phát hiện N. có thai. Ngay sau đó, Tài chở N. đến nhà bà Nguyễn Thị Thu Hương (mẹ của Tài) tại khu trọ ở huyện Bình Chánh. Lúc Tài và Đáp trải chiếu ngồi uống rượu tại phòng trọ thì bị N. trách móc.
Tức giận, Tài lấy một cây gỗ dài 78 cm đánh nhiều nhát vào đầu khiến N. tử vong. Khi đó, bà Hương nhìn thấy liền tri hô khiến Tài hoảng sợ và bỏ chạy. Sau đó, Tài nhờ Đáp lấy xe gắn máy chở Tài đến nhà chị ruột mình rồi tìm chỗ cho Tài ngủ qua đêm.
Đến 23 giờ cùng ngày, Tài bị Công an xã Vĩnh Lộc A bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.