Bị truy đuổi, tài xế chở thuốc lá lậu bỏ xe tháo chạy

Đỗ Trường
Đỗ Trường
23/08/2019 08:01 GMT+7

Rạng sáng 23.8, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đã bàn giao 7.000 gói thuốc lá lậu và xe du lịch BS 61H - 3799 cho Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 28.8, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng CSGT Bình Dương trên QL13 đoạn qua P.Định Hoà (TP.Thủ Dầu Một) phát hiện xe ô tô BS 61H - 3799 vượt đèn đỏ.

Bị CSGT truy đuổi hơn 10km, tài xế chở thuốc lá lậu bỏ xe, chạy vào rừng cao su thoát thân

Ngay lập tức, Tổ CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để xử lý nhưng tài xế không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy vào đường Mỹ Phước Tân Vạn.

Kiểm đếm số lượng thuốc lá lậu

Ảnh: Đỗ Trường

Tổ CSGT đã dùng 2 xe mô tô đặc chủng truy đuổi hơn 10 km, khi đến khu vực rừng cao su thuộc địa bàn xã Vĩnh Tân (TX.Tân Uyên, Bình Dương) thì tài xế bất ngờ dừng xe tông cửa bỏ chạy thoát thân vào trong lô cao su.
Sau đó, CSGT đã đưa chiếc xe ô tô về trụ sở Phòng CSGT Bình Dương phối hợp Công an TP.Thủ Dầu Một tiến hành kiểm tra, phát hiện bên trong xe chở hơn 7.000 gói thuốc lá lậu.
Đáng chú ý, tháng 3.2018, từng xảy ra trường hợp 3 người chạy 2 xe du lịch chở thuốc lá lậu trên đường Mỹ Phước Tân Vạn đã tông nhiều lần vào Tổ CSGT Bình Dương để chạy trốn làm 2 chiến sĩ CSGT bị thương nặng và hư hỏng 2 xe mô tô.
Tháng 8.2018, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt 3 bị cáo này tổng cộng 35 năm tù về tội giết người chưa đạt và vận chuyển hàng cấm.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.