Bị truy nã còn 'ngứa tay' trộm chậu cây cảnh

19/11/2014 16:43 GMT+7

(TNO) Ngày 19.11, TAND huyện Tuy Phước (Bình Định) tuyên phạt Nguyễn Hữu Thọ (34 tuổi, ở thôn An Lợi, xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước) 12 tháng tù giam về các tội cố ý làm hư hỏng tài sản, chống người thi hành công vụ, trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 4.10.2009, do có mâu thuẫn từ trước, Nguyễn Hữu Thọ đã gây sự rồi đánh nhau với các công nhân của Công ty TNHH Hiền Trang (ở KV5, phường Quang Trung, TP.Quy Nhơn). Sau đó, Thọ dùng cuốc đập phá làm hư hỏng chiếc máy nổ trộn bê tông của Công ty TNHH Hiền Trang.

Đến chiều 27.11.2009, Nguyễn Hữu Thọ cùng cha ruột là Nguyễn Hữu Thanh hành hung lực lượng công an xã đến làm nhiệm vụ ở Công ty TNHH Hiền Trang. Thọ còn dùng dây thắt lưng và cây đánh anh Đặng Văn Huyền (công an viên của xã).

Sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng của huyện Tuy Phước đã khởi tố Nguyễn Hữu Thọ về tội “Chống người thi hành công vụ” nhưng Thọ đã bỏ trốn. Sau đó, Công an huyện Tuy Phước đã ra lệnh truy nã Thọ. 

Đến khoảng 19 giờ ngày 17.6.2014, Thọ điều khiển xe máy 77G1- 234.84, trên đường đi từ TP.Quy Nhơn về xã Phước Thắng trên tỉnh lộ DT640. Đến thôn Huỳnh Mai (xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước) thấy bên trong sân nhà anh Nguyễn Văn Minh (39 tuổi) để nhiều chậu cây cảnh nhưng không có người trông coi nên Thọ đã vào trộm một chậu cây cảnh thì bị bắt quả tang.

Tin, ảnh: Tâm Ngọc

>> Bắt kẻ bị truy nã
>> Bị truy nã vẫn vào làm việc ở ngân hàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.