Bị tước đăng cai, Thủ tướng Ireland chỉ trích UEFA khiến VCK EURO ‘mất trật tự’

Tây Nguyên
Tây Nguyên
26/04/2021 09:31 GMT+7

Thủ tướng Ireland, Micheal Martin hôm 25.4 cho biết UEFA đã ‘mất trật tự’ trước việc buộc cho phép người hâm mộ tham dự các trận đấu tại VCK EURO, khiến thành phố Dublin bị tước đăng cai.

UEFA đã thông báo hôm 23.4 rằng thủ đô của Ireland và Bilbao (Tây Ban Nha) sẽ không còn tổ chức các trận đấu VCK EURO năm nay, diễn ra từ ngày 11.6 đến 11.7. Động thái này được đưa ra sau khi những người đứng đầu bóng đá Ireland và chính quyền Basque nói rằng họ không thể đảm bảo về lượng khán giả tối thiểu vào sân.
4 trận đấu từng được xếp lịch cho Dublin - 3 trận vòng bảng và 1 trận vòng 1/8 tại VCK EURO - giờ sẽ được chuyển đến tổ chức ở St Petersburg (Nga) và London (Anh), trong khi Seville sẽ thay thế “đồng hương” Bilbao.

Sân Aviva ở Dublin bị tước quyền đăng cai VCK EURO

AFP

Ông Martin nói với đài truyền hình RTE của Ireland rằng: “Tôi nghĩ UEFA đã không thẳng thắn và làm đúng chức trách khi đặt điều kiện đó (buộc cho phép khán giả vào sân) lên các quốc gia đăng cai VCK EURO. Việc ép buộc khán giả ở thời điểm này, theo quan điểm của tôi, là một hành động sai lầm của các cơ quan quản lý bóng đá, và tôi chưa bao giờ nghĩ đó là một đề xuất thực tế", Thủ tướng Ireland tuyên bố.
Ông Martin lưu ý tỉ lệ cao của Covid-19 trên toàn châu Âu và nói rằng Ireland "không đi quá xa so với chính tình hình thực tế" dù nước này đang dần nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội.
Được lên lịch tổ chức từ năm 2020 nhưng hoãn lại 1 năm do đại dịch Covid-19, VCK EURO hiện sẽ được tổ chức tại 11 quốc gia khác nhau. Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin cho biết họ sẽ có thể "đảm bảo một môi trường an toàn và lễ hội" với người hâm mộ ở mọi trận đấu.

Chủ tịch UEFA, Ceferin vẫn quyết tâm phải có khán giả trên các sân VCK EURO năm nay

AFP

Nhà tổ chức khẳng định họ đã buộc chuyển đổi "chỉ với mục đích cho phép người hâm mộ tham dự các trận đấu sau 1 năm không thể xem bóng đá trực tiếp tại các sân vận động". Budapest, St Petersburg, Baku, Amsterdam, Bucharest, Glasgow, Copenhagen, Rome và London đều hứa hẹn sẽ có những đám đông trên sân ở mức từ 25 - 100% công suất trước thời hạn UEFA trong tháng này.
Ireland, quốc gia có dân số khoảng 5 triệu người, đã ghi nhận gần 5.000 người chết trong đại dịch Covid-19 và đang trong đợt phong tỏa thứ 3 kể từ cuối tháng 12 năm ngoái. Sau khi mở cửa trở lại vội vàng vào cuối năm 2020 đã góp phần làm tăng số ca bệnh, Ireland đã được nới lỏng dần các hạn chế khi thực hiện bước dự kiến đầu tiên là dỡ bỏ các lề đường vào đầu tháng này. Phó Thủ tướng Ireland, Leo Varadkar tuần trước cho biết tháng 6 là "quá sớm" " cho các sự kiện công cộng quy mô lớn như các trận đấu bóng đá, đặc biệt là VCK EURO.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.