Bị vỡ bàng quang do uống 10 ly bia nhưng nhịn tiểu 18 tiếng

Ngọc Quý
Ngọc Quý
24/06/2020 00:08 GMT+7

Mặc dù uống 10 ly bia nhưng một người đàn ông ở Trung Quốc đã không đi tiểu suốt 18 tiếng. Hậu quả là bàng quang của ông bị vỡ và đối mặt nguy cơ bị hoại tử.

Vào đầu tháng 6.2020, người đàn ông họ Hồ, 40 tuổi, ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) ra quán uống 10 ly bia và về nhà ngủ. Tuy nhiên, ông đã ngủ say mà không đi tiểu trong suốt 18 tiếng, theo Oddity Central.
Các bác sĩ giải thích sở dĩ ông này không đi tiểu dù bàng quang đầy ứ nước do tác động ức chế hệ thần kinh của cồn. Tình trạng này làm cản trở cảm giác mắc tiểu khi bệnh nhân đang ngủ, khiến ông không giật mình thức dậy để đi tiểu.
Nhưng khi tỉnh dậy, ông này lại bắt đầu cảm thấy cơn đau dữ dội ở bụng. Xe cấp cứu đưa ông đến Bệnh viện Nhân dân Chư Kỵ ở thị xã Thư Kỵ, tỉnh Chiết Giang.
Ông được đưa đi chụp MRI khẩn cấp. Bác sĩ đã nhanh chóng phát hiện nguyên nhân cơn đau bụng dữ dội này. Bàng quang ông bị rách ở 3 nơi.
Một trong những vết rách nằm ở hướng khoang bụng và khiến một phần ruột lọt vào bàng quang. Tình trạng này nếu không can thiệp kịp thời có thể dẫn đến hoại tử. Ca phẫu thuật khẩn cấp được thực hiện để cứu mạng bệnh nhân. Sức khỏe của ông hiện đang trong tình trạng ổn định, theo Oddity Central.
Các bác sĩ cho biết dù những trường hợp như ông này là cực kỳ hiếm nhưng về lý thuyết vẫn có thể xảy ra với bất kỳ ai.
Bàng quang của cơ người có thể co giãn rất tốt. Tuy nhiên, lượng nước tiểu có thể chứa chỉ khoảng 450 - 500 ml. Vì vậy, để bàng quang khỏe mạnh, con người cần phải đi tiểu thường xuyên, nhất là sau những lúc uống nhiều chất lỏng, theo Oddity Central.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.