Bịa chuyện khách Anh nhiễm Covid-19 'đưa gái về khách sạn', bị phạt 10 triệu đồng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
18/03/2020 18:02 GMT+7

Ngày 18.3, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP.Đà Nẵng xử phạt bà N.T.H. 10 triệu đồng vì đăng tải thông tin không đúng sự thật liên quan 2 du khách Anh nhiễm Covid-19 .

Bịa thông tin liên quan du khách Anh nhiễm Covid-19

Theo cơ quan công an, sau khi Đà Nẵng công bố 2 du khách Anh ở khách sạn Vanda (đường Nguyễn Văn Linh, Q.Hải Châu) nhiễm Covid-19, lúc 23 giờ 30 ngày 8.3, bà N.T.H. (36 tuổi, ngụ Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) dùng Facebook cá nhân đăng nội dung: “2 ông này (chỉ du khách người Anh) không khai báo chuyện đưa “gái” về mà lễ tân tự chủ động khai báo với Công an... 2 cô gái này trú tại khu trọ ở Tiểu La (giờ này đã bị phong tỏa), làm việc quần quật thêm mười mấy khách nữa trong 2 ngày, mười mấy khách này lại về nhà và lây lan tiếp ra”.
Theo xác minh của Công an TP.Đà Nẵng, nội dung trên hoàn toàn sai sự thật. Trong thời gian lưu trú tại Đà Nẵng 2 du khách Anh không đưa 2 cô gái nào về khách sạn Vanda như nội dung bà N.T.H đăng tải.
Trong khi đó, 2 cô gái trú tại đường Tiểu La bị cách ly là cô N.T.K.T và cô N.T.H (nhân viên của hai sân golf).
Phòng An ninh chính trị nội bộ cho biết, việc bà N.T.H bịa đặt cách ly 2 cô gái đường Tiểu La quan hệ với 2 du khách Anh tại khách sạn Vanda gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, gây hoang mang dư luận trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Giả con dấu Sở Y tế để bán sản phẩm chống dịch Covid-19

Phòng An ninh chính trị nội bộ cũng đã xử phạt bà N.L.K.Q (30 tuổi, ngụ Q.Hải Châu) 10 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, giả mạo tổ chức, cá nhân trên không gian mạng để quảng cáo, bán hàng hóa, vi phạm Điều 5, Nghị định 72/2013/NĐ-CP và Điều 64, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Bà N.L.K.Q giả mạo con dấu Sở Y tế để bịp khách mua hàng

Ảnh: Văn Tiến

Trước đó, ngày 9.2, bà Q. nhập sản phẩm nước xịt kháng khuẩn (không hóa đơn, chứng từ) trên mạng về bán. Để tăng tương tác bán hàng online trong mùa dịch Covid-19 và tạo niềm tin với khách, bà Q. chỉnh sửa hình ảnh, đính kèm con dấu và chữ ký giả mạo của Sở Y tế TP.Đà Nẵng lên phiếu công bố sản phẩm, đăng lên Fanpage bán hàng tên Mỹ Phẩm Joelle của bà Q.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.