Biến chủng virus gây Covid-19 Anh, Ấn Độ giờ đây gọi tên là gì?

01/06/2021 19:16 GMT+7

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa ra thông báo sẽ đổi tên các biến thể virus gây Covid-19 theo thứ tự trong bảng chữ cái Hy Lạp để tránh gây xuyên tạc và kỳ thị đối với các quốc gia nơi lần đầu phát hiện các biến thể virus này.

WHO tuyên bố: “Mặc dù chúng có lợi thế riêng, những cái tên khoa học có thể sẽ khó đọc và khó nhớ, dẫn đến việc bị hiểu sai. Vì vậy, mọi người thường có xu hướng gọi tên các biến thể dựa vào địa điểm lần đầu chúng được phát hiện, điều này gây kỳ thị và phân biệt đối xử”.
Hệ thống mới sẽ áp dụng đối với 4 biến thể gây lo ngại nhất và các biến thể cấp độ 2 đang được theo dõi. 4 biến thể gây lo ngại nhất hiện nay là các biến thể xuất hiện lần đầu ở Anh, Nam Phi, BrazilẤn Độ. Từ giờ chúng sẽ có tên chính thức lần lượt là Alpha, Beta, Gamma, Delta. Các biến thể đáng được quan tâm còn lại sẽ được đặt tên theo thứ tự còn lại của bảng chữ cái.

Từ giờ các biến thể virus gây Covid-19 sẽ được gọi tên theo thứ tự trong bảng chữ cái Hy Lạp

Theo giám đốc kỹ thuật Maria Van Kerkhove của WHO, các tên gọi mới không thay thế cho các tên gọi khoa học có sẵn. Các tên biến thể virus khoa học sẽ “chuyển tải thông tin khoa học quan trọng và sẽ tiếp tục được sử dụng trong nghiên cứu”.
WHO tuyên bố sẽ khuyến khích các cơ quan báo chí truyền thông và chính phủ các nước áp dụng hệ thống tên mới.
Các tổ chức chống cực đoan ở Mỹ cho biết số lượng các vụ tấn công vì thù hằn chống người Mỹ gốc Á đã bùng phát từ đầu đợt bùng phát Covid-19. Nhiều ý kiến chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump vì ông thường xuyên gọi Covid-19 là “virus Trung Quốc”.

Tên khoa học của các biến thể virus gây Covid-19 vẫn được giữ nguyên cho mục đích khoa học và nghiên cứu

Các nhà khoa học đã cân nhắc quyết định chọn bảng chữ cái Hy Lạp để đặt tên cho các biến thể virus gây Covid-19 trong nhiều tháng liền. Một ý tưởng khác là đặt tên các biến thể virus SARS-CoV-2 lần lượt là VOC1, VOC2,... Tuy nhiên lựa chọn này bị bác bỏ vì phát âm giống những từ chửi thề trong tiếng Anh.
Trước đây, các loại virus thường được gắn với các địa điểm khởi phát dịch bệnh, như dịch Ebola được đặt tên theo con sông cùng tên ở Congo.
Tuy nhiên, cách đặt tên này hay gây tổn hại cho các địa danh và thường không chính xác, như “đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918” đến nay vẫn chưa rõ nguồn gốc.
Trước khi WHO công bố kế hoạch mới, nhiều khoa học gia đã tự đặt tên gọi đơn giản cho các biến thể. Một nghiên cứu hồi tháng 2.2021 sử dụng tên các loài chim để gọi biến thể Covid-19 nhanh chóng bị chỉ trích vì nó có thể gây ảnh hưởng xấu cho các loài chim.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.